Kịp thời khống chế vụ cháy trong Khu công nghiệp Sóng Thần 2

Một vụ cháy đã xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Lục Hiệp, chuyên sản xuất sản phẩm sản từ plastic và sản phẩm khác từ cao su, ở Bình Dương.
Kịp thời khống chế vụ cháy trong Khu công nghiệp Sóng Thần 2 ảnh 1Hiện trường vụ cháy đã được khống chế và khói gặp gió lan ra. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Khoảng 14 giờ 30 phút chiều 22/6, một vụ cháy xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Lục Hiệp, chuyên sản xuất sản phẩm sản từ plastic và sản phẩm khác từ cao su, nằm trên đường số 23 Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm trên, nhiều công nhân đang làm việc trong công ty thì phát hiện có khói bốc cao.

Công nhân đi kiểm tra, phát hiện một ngọn lửa bắt đầu bùng phát dữ dội. Liền sau đó, các công nhân tập trung dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

[TP.HCM: Công ty cháy lớn lan sang nhà dân, thiêu rụi nhiều tài sản]

Ngay khi nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 10 xe chữa cháy chuyên dùng đến hiện trường chữa cháy.

Hàng chục cán bộ, chiến sỹ nỗ lực tiếp cận đám cháy, dùng vòi rồng xịt nước để khống chế đám cháy và phòng cháy lan ra xung quanh.

Nhiều công nhân đã nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra bên ngoài để cứu vớt hàng hóa. Tuy nhiên, do công ty chứa toàn bộ vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, để đảm bảo không cho vụ cháy bùng phát trở lại, công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai.

Theo thông tin ban đầu từ công nhân, vào thời điểm xảy ra cháy, công nhân đang làm việc ở khâu chuyên tái chế đế giày dép trong công ty.

Một số công nhân thấy máy môtơ xay đế giày dép bị nổ, tạo ra lửa, rồi cháy lây lan. Do vật liệu cháy là đế giày cao su nên khói bốc cao, đám cháy gặp gió nên phát tán mùi khét bay xa.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục