Kon Tum truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào, Campuchia

Ngày 26/5, tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia.
Kon Tum truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào, Campuchia ảnh 1Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Ngày 26/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện biên giới Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia.

Dự lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sỹ có đại diện Cơ quan thường trực Ban công tác đặt biệt - Ủy Ban chuyên trách Chính phủ; Đoàn đại biểu Ban công tác đặc biệt các tỉnh: Attapeu, Sekong, Champasak - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đoàn đại biểu Ban chuyên trách tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia; Bộ tư lệnh Quân khu 5; lãnh đạo tỉnh Kon Tum cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương.

Trong gần 6 tháng mùa khô 2017-2018 vừa qua, Đội K53 tỉnh Kon Tum quy được 16 hài cốt liệt sỹ. Trong đó 10 hài cốt quy tập tại tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia; 6 hài cốt quy tập tại các tỉnh: Attapeu, Sekong, Champasak - Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Cùng với hài cốt, cán bộ chiến sỹ Đội K53 cũng quy tập được nhiều di vật của liệt sỹ, như súng AK, bình tông đựng nước, lược, tăng võng…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục