Ký hợp đồng tín dụng 820 tỷ đồng cho hai dự án điện

Hợp đồng vay vốn tín dụng trị giá 820 tỷ đồng nhằm thanh toán chi phí đền bù và di dân tái định cư cho dự án điện trọng điểm.
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) cho biết, chiều 12/3, tại ĐàNẵng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng và Ban quản lý dự áncác công trình điện miền Trung thuộc NPT đã ký kết khoản vay vốn tín dụngtrị giá 820 tỷ đồng theo cơ chế không bắt buộc thẩm định dự án và miễn thếchấp tài sản khi cho vay.

Hợp đồng tín dụng này nhằm thanh toán chi phí đền bù và di dân tái định cưcho dự án đường dây 500 kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông (720 tỷ đồng) và đườngdây 220 kV Đắk Nông-Phước Long-Bình Long (100 tỷ đồng).

Đường dây 500 kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông được phê duyệt với tổng mức đầu tư9.288 tỷ đồng. Đây là dự án đặc biệt quan trọng được Chính phủ chỉ đạo sử dụngvốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trị giá 200 triệu USD, vốn vayNgân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 4.000 tỷ đồng và vốn vay Ngânhàng Phát triển Việt Nam 720 tỷ đồng để thanh toán chi phí đền bù, di dân táiđịnh cư.

Dự án đường dây 220 kV Đắk Nông-Phước Long-Bình Long có tổng mức đầu tư 1.389tỷ đồng, dự kiến sử dụng vốn vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 928 tỷđồng và vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam 100 tỷ đồng để thanh toán chi phíđền bù, di dân tái định cư. Dự án đã được khởi công ngày 7/9/2011 và dự kiếnhoàn thành cuối năm 2012.

Theo NPT, việc cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với 2 dựán này nằm trong những giải pháp của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tiếnđộ thực hiện quy hoạch điện VII với định hướng phát triển lưới điệntruyền tải. Trong đó đẩy mạnh xây dựng các công trình điện có cấpđiện áp 220 kV đến 500 kV nhằm nâng cao độ tin cậy trong cung cấp điện,giảm tổn thất điện năng, đảm bảo huy động tối đa công suất của cácnhà máy điện; đồng thời cung cấp điện an toàn, liên tục cho các phụtải khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung./.

Mai Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng lên mức cao nhất trong gần 3 tháng

Các nhà đầu tư lo ngại rằng các chính sách mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây ra căng thẳng thương mại quốc tế và làm gia tăng sự biến động của thị trường.