Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Lễ dâng hương kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (23/1/1916-2016) đã diễn ra trang trọng tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ảnh 1Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn gặp mặt thân nhân cán bộ chiến sỹ công an đang chiến đấu tại chiến trường miền Nam - Tết Mậu Thân năm 1968. (Nguồn: antv.gov.vn)

Sáng 14/1, tại Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (23/1/1916-23/1/2016).

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; tỉnh Nghệ An; lực lượng công an, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cùng con cháu dòng họ Nguyễn Trọng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, con cháu dòng họ Nguyễn Trọng cùng người dân địa phương và các đơn vị, địa phương đã thành kính dâng hoa, dâng hương trước anh linh của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân; tiếp tục thực hiện lời dạy “thức cho dân ngủ yên, gác cho dân vui chơi, lấy sự bình yên của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình,” góp phần xây dựng hình ảnh người Công an cách mạng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”

Nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã gửi lẵng hoa với dòng chữ “Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam – Kính dâng.”

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23/1/1916 tại xóm Đình, làng Dương Liễu, tổng Nam Kim, nay là xã Nam Trung, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Tham gia cách mạng từ rất sớm, tháng 3/1934 ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương.

Trần Quốc Hoàn là Bộ trưởng Công an đầu tiên của Việt Nam, tại chức trong thời gian dài nhất (từ năm 1953-1980) và được coi là người đặt nền móng đầu tiên cho công tác xây dựng lực lượng và nghiệp vụ của ngành công an.

Ngoài ra, cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn còn giữ nhiều chức vụ quan trong khác như Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, Bí thư Liên khu ủy II, X, Bí thư Đặc Khu ủy Hà Nội.../. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục