Kỷ niệm 37 năm thành lập Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia

Ngày 2/12/1978, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia được thành lập trong bối cảnh đất nước Campuchia đang rơi vào cảnh hỗn loạn, tang thương dưới sự chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.
Kỷ niệm 37 năm thành lập Mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia ảnh 1Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 2/12, tại Viện Giáo dục Quốc gia ở thủ đô Phnompenh, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia đã long trọng tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia (tiền thân của Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia hiện nay).

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin nhắc lại lịch sử ra đời của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, được coi là tổ chức quần chúng tiên phong của CPP và là nhân tố quyết định mang lại chiến thắng trong cuộc chiến chống chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Ngày 2/12/1978, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia được thành lập tại huyện Snuol, tỉnh Kratie, trong bối cảnh đất nước Campuchia đang rơi vào cảnh hỗn loạn, tang thương dưới sự chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.

Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, nhân dân Campuchia cùng sự giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam làm nên chiến thắng 7/1/1979, mang lại hòa bình, độc lập thịnh vượng như ngày nay cho nhân dân Campuchia.

Lễ kỷ niệm thành lập Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia cũng là dịp để người dân Campuchia, nhất là giới trẻ nhớ về quá khứ, tri ân công lao các thế hệ đi trước đã hy sinh thân mình mang lại hòa bình và phát triển cho đất nước Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục