Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trân trọng gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong.
Sáng 14/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2010) và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

Tới dự có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Hà Nội và 1.000 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị thanh niên xung phong trong cả nước, đại biểu cựu thanh niên xung phong, thanh niên xung phong thời kỳ đổi mới và đoàn viên thanh niên Thủ đô Hà Nội.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi lẵng hoa chúc mừng lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trân trọng gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm xúc động được sống lại không khí hào hùng của các thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh lịch sử xây dựng và phát triển của thanh niên xung phong Việt Nam gắn liền với những dấu mốc lịch sử hào hùng của đất nước trong chiến dịch Biên giới, chiến dịch Điện Biên Phủ, cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, phong trào thanh niên xung phong đi xây dựng vùng kinh tế mới...

Lời căn dặn của Bác Hồ “Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền; Đào núi và lấp biển; Quyết chí ắt làm nên” đã đi cùng các thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam trong suốt chặng đường 60 năm qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng những cống hiến, hy sinh của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam đã mang đến cho các thế hệ hôm nay và mai sau bài học về tinh thần chiến đấu và phục vụ chiến đấu quên mình, dấn thân vào những nơi gian nan, nguy hiểm nhất; bài học về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, lòng lạc quan cách mạng, tình yêu đất nước, thương yêu đồng đội, đồng chí; bài học về tinh thần học tập, rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ, đóng góp phụng sự Tổ quốc.

Qua trường học thanh niên xung phong, lớp lớp thanh niên lại vững vàng niềm tin phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng những chủ trương, chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cuộc sống cho lực lượng thanh niên xung phong. Tuy nhiên, trong những khó khăn chung của đất nước, một số chủ trương, chính sách đối với thanh niên xung phong còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã trao tặng Lực lượng thanh niên xung phong mặt trận Điện Biên Phủ và Đội thanh niên xung phong K-53 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng trình bày đã nêu bật những chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong cả nước.

Cách đây tròn 60 năm ngày 15/7/1950, tại chiến khu Việt Bắc, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên được thành lập dưới sự tổ chức và chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, bằng tinh thần quên mình phục vụ, bất chấp hy sinh gian khổ, hàng vạn thanh niên xung phong đã túc trực ngày đêm trên trận địa, giáp mặt với quân thù, xung kích mở đường, chuyển lương, tải đạn, kéo pháo, đào hầm phục vụ chiến đấu, lập nên những chiến công vang dội, góp phần rất quan trọng vào những chiến thắng lịch sử của các chiến dịch Biên giới, Việt Bắc, Thượng Lào... mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chất động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, với tinh thần "Chiến trường cần, thanh niên xung phong có mặt; đâu có giặc, thanh niên xung phong lên đường," những trọng điểm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đều ghi những dấu ấn lịch sử quan trọng, chiến tích thần kỳ của thanh niên xung phong.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mở ra trang sử mới, thanh niên xung phong tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong kháng chiến, thi đua thực hiện phong trào "Ba xung kích làm chủ tập thể" của Đoàn, hàng chục vạn thanh niên xung phong cả nước đã xung kích lên đường, có mặt trên những tuyến đầu gian khó nhất.

Trước đổi mới và hội nhập, thế hệ thanh niên xung phong hôm nay đã và đang trở thành lực lượng xung kích của Đoàn thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần giải quyết việc làm, giáo dục thanh niên, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tặng bằng khen cho 60 cá nhân là cựu thanh niên xung phong và thanh niên xung phong thời kỳ mới đã có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Sáng cùng ngày, triển lãm ảnh về hoạt động của thanh niên xung phong với chủ đề "Từ truyền thống anh hùng trong kháng chiến đến những thành tích trong công cuộc đổi mới" đã khai mạc tại khuôn viên Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội./.

Đức Dũng-Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục