Kỷ niệm 72 năm Ngày chiến thắng phátxít tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 12/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày chiến thắng phátxít (1945-2017).
Kỷ niệm 72 năm Ngày chiến thắng phátxít tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Ngày 12/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày chiến thắng phátxít (1945-2017).

Đại diện các sở ngành, lực lượng vũ trang của Thành phố Hồ Chí Minh; lão thành cách mạng, những người từng làm việc và học tập tại Nga; lãnh đạo và nhân viên Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga, người dân Nga đang sinh sống, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Liên Xô là đất nước chịu nhiều tổn thất nhất trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời Liên Xô cũng là lực lượng chính đóng góp vào chiến thắng ngày 9/5/1945.

Với ý chí quật cường, lòng quả cảm, tình yêu Tổ quốc vô bờ bến và sự sáng tạo, mưu trí vô song, nhân dân Xô Viết không chỉ giữ vững nền độc lập của tổ quốc mình mà còn chặn đứng con đường thống trị thế giới của bọn phátxít xâm lược.

[Hành trình của những "Trung đoàn bất tử" lan rộng sang nhiều nước]

Theo ông Hoàng Minh Nhân, kỷ niệm sự kiện trọng đại này sẽ giúp hai dân tộc, nhân dân hai nước xích lại gần nhau, luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Đó cũng chính là một trong những nguồn cội vững chắc cho tình hữu nghị trường tồn mãi mãi. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng các bạn Nga phát huy tinh thần của Ngày chiến thắng, thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Ôn lại dấu ấn Ngày chiến thắng phátxít và cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, ông Alexey Vladimirovich Popov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, kết quả của chiến thắng là từ sự lãnh đạo mưu trí, lòng quả cảm của người lính, ý chí quật cường của những người sản xuất ở hậu phương; và để có chiến thắng này, nhân dân Xô Viết phải trả cái giá rất đắt. Chiến thắng ngày 9/5/1945 là một dấu mốc, đã mở ra một trang lịch sự mới, cho sự tiến bộ xã hội, hòa bình và phát triển bền vững.

Nhân sự kiện trọng đại này, ông Alexey Vladimirovich Popov khẳng định, nhân dân Nga luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân các nước, trong đó có những người con Việt Nam. Nhiệm vụ của thế hệ chúng ta là giữ gìn sức mạnh tinh thần, tình yêu tổ quốc của cha ông đã gây dựng. Hai nước Việt-Nga cam kết giữ vững tình hữu nghị, đoàn kết đã được kiểm chứng qua thời gian và tôi rèn trong chiến đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục