Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

Tối 25/3, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tối 25/3, tại khu vực tượng đài, vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ míttinh kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), tuyên dương 140 bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô và 55 cá nhân, đại diện 20 mô hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi năm nay.

Các bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô được tuyên dương năm nay đại diện cho hơn 27.000 bí thư chi đoàn trong toàn thành phố. Họ là “những người vác tù và hàng tổng” đầy hãnh diện, tâm huyết trách nhiệm, có nhiều ý tưởng, luôn được đoàn viên thanh niên tin tưởng, quý trọng và noi theo. Họ cũng chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa ngát hương người tốt, việc tốt của Thủ đô; giúp cho tổ chức đoàn ngày càng dồi dào sức sống và có sức hấp dẫn đối với thanh niên; trong số này, có những bí thư chi đoàn chưa tròn 17 tuổi.

Các bí thư chi đoàn tiêu biểu đang học tập, sinh sống, công tác tại nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn Thủ đô, từ học sinh, sinh viên, công nhân, công chức, chiến sỹ công an hay bộ đội, doanh nhân hay nhà giáo, thanh niên nông thôn hoặc nhà nghiên cứu... nhưng đều chung ưu điểm nhiệt tình, năng động, có đầu óc tổ chức, luôn hết mình vì công tác đoàn.

Cùng đó, 55 cá nhân thanh niên nông thôn và đại diện các mô hình làm kinh tế giỏi được đánh giá cao bởi những nỗ lực để làm giàu chính đáng và góp phần giải quyết việc làm cho ngàn lao động, giữ gìn giá trị bản sắc quê hương. Những gương mặt trẻ được tuyên dương này đã khắc họa rõ nét hình ảnh cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô thời đại mới giàu ước mơ hoài bão, luôn hết mình vì việc chung; không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu, đang vươn lên mạnh mẽ vì lý tưởng của tổ chức đoàn, vì nông thôn Thủ đô ngày càng đổi mới; vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Cùng ngày, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội thanh niên năm 2012 với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên, thanh niên.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động, chương trình sôi nổi, phong phú. Điển hình là chương trình “Tuổi trẻ Thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới” với sự tham gia của 150 nhà khoa học trẻ, giảng viên trẻ đang học tập và làm việc tại các cơ quan, trung tâm, viện nghiên cứu, trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố. Chương trình được triển khai từ tháng Ba đến hết năm nay tại 10 xã nông thôn mới của 5 huyện ngoại thành; tập trung chuyển giao kiến thức khoa học liên quan đến kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính cho thanh niên tại 10 xã.

Cùng đó, Chương trình sáng tạo trẻ cũng thu hút rất đông bạn tham gia với 26 gian hàng đã được dựng lên để trưng bày, bán các sản phẩm bằng tay, sản phẩm sáng tạo do thanh niên thành phố thực hiện.

Khách đến tham gia cũng được hướng dẫn thực hiện các sản phẩm mà mình yêu thích. Nhiều chương trình khác như biểu diễn trống kèn, “Nhịp điệu thành phố trẻ,” “Khoảnh khắc đoàn và bạn,” “Sinh nhật đoàn và bạn" hay sân chơi “Sức trẻ thanh niên thành phố Bác Hồ”... cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên.

Nhân dịp này, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao học bổng dạy nghề (1 triệu đồng/suất) cho 50 bạn thanh niên khó khăn thuộc 5 huyện ngoại thành. Bên cạnh đó, 42 bạn thanh niên thuộc huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ đã được nhận vốn hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp với tổng số vốn phát vay là 2,6 tỷ đồng.

Tối cùng ngày, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2012 cho 7 tập thể đã có nhiều sáng kiến, mô hình và giải pháp hay, được các cơ sở Đoàn đánh giá cao./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục