Kỷ niệm lần thứ 154 ngày sinh Vladimir Ilich Lenin tại Liên bang Nga

Từ quảng trường Manezh, hàng nghìn người cùng rừng cờ đỏ đã diễu hành dọc qua Quảng trường Đỏ đến Lăng Lenin, kính cẩn đặt những đóa hoa tươi thắm bên lăng và sau đó vào viếng lăng.

Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), ông Gennady Zyuganov cũng lãnh đạo KPRF tham dự sự kiện. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)
Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), ông Gennady Zyuganov cũng lãnh đạo KPRF tham dự sự kiện. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngày 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm (22/4/1870-22/4/2024) ngày sinh của lãnh tụ phong trào cách mạng vô sản Nga Vladimir Ilich Lenin, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), nhóm nghị sỹ của KPRF tại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga, Ủy ban KPRF ở thành phố Moskva, đoàn thanh niên Komsomol Lenin, cùng với các tổ chức xã hội, phong trào yêu nước cánh tả đã tổ chức đặt vòng hoa và viếng Lăng Lenin trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva.

Tham dự sự kiện có Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, ông Gennady Zyuganov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Duma quốc gia Ivan Melnikov, các thành viên ban lãnh đạo KPRF cùng đông đảo người dân. Đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng tham dự.

Ngay từ sáng sớm, hàng nhìn người đã tập trung tại quảng trường Manezh, cạnh Tượng đài Nguyên soái Zhukov mang theo cờ đỏ bùa liềm, cờ của KPRF, ảnh của các lãnh tụ Lenin, Stalin cùng nhiều khẩu hiện như: “Chúc mừng 154 năm ngày sinh V.I. Lenin,” “Vinh quang V.I. Lenin - người tổ chức và truyền cảm hứng cho Đất Xô Viết vĩ đại!,” “Lenin! Stalin! Chủ nghĩa xã hội!,” “Tư tưởng của Lenin sống mãi,” “Vì Liên Xô - vì một nước Nga xã hội chủ nghĩa, công bằng, hùng mạnh,” “Lenin trong tư tưởng, việc làm và hành động của chúng ta”...

Từ quảng trường Manezh, rừng cờ đỏ đã diễu hành dọc qua Quảng trường Đỏ đến Lăng Lenin, kính cẩn đặt những đóa hoa tươi thắm bên lăng và sau đó vào viếng lăng.

Khẳng định các giá trị bất diệt của tư tưởng Lenin, Chủ tịch KPRF Gennady Zyuganov phát biểu: “Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày sinh của một thiên tài nhân loại, một chính trị gia vĩ đại, một nhà khoa học vĩ đại, một người đã cứu rỗi nước Nga với lịch sử 1.000 năm khỏi bị hủy hoại trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Lenin cũng là một tấm gương vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất cũng như những vấn đề phức tạp nhất bằng những biện pháp hòa bình và hiệu quả nhất.”

Ông Zyuganov cũng cho biết trong cuộc khảo sát đối với thế hệ từ 18-24 tuổi vừa được công bố , 67% số người được hỏi đánh giá cao thời đại Lenin và tự hào với thời Xô Viết vĩ đại.

ttxvn_ngay sinh lenin 2.jpg
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga chụp ảnh chung với Chủ tịch KPRF Zyuganov. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Trong bài phát biểu của mình ông Zyuganov cũng ca ngợi đường lối kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa của các nước như Trung Quốc, Việt Nam..., cũng như những thành quả và sự phát triển kinh tế mà những nước này đã đạt được.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Vladimir, một người dân Moskva bày tỏ: “Đây là một ngày nắng đối với toàn thế giới bởi đây là ngày sinh Vladimir Ilich Lenin. Đây là ngày kỷ niệm đối với rất cả những người muốn có hòa bình và hữu nghị trên thế giới, không có chiến tranh, bệnh dịch và để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau và để các dân tộc trên toàn thế giới đoàn kết lại.”

Các hoạt động kỷ niệm lần thứ 154 ngày sinh V. I. Lenin cũng đã diễn ra trong các ngày 19 và 22/4 tại nhiều thành phố và vùng miền của nước Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.