Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Séc ở TP. Hồ Chí Minh

Tối 31/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Séc TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 95 Quốc khánh Cộng hòa Séc.

Tối 31/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Séc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 95 Quốc khánh nước Cộng hòa Séc (28/10/1918-28/10/2013).

Dự lễ kỷ niệm có bà Miluse Horska, Phó Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc; ông Martin Klepetko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo các cựu sinh viên Việt Nam từng sinh sống và học tập tại Cộng hòa Séc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Mười, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Séc Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh hai nước Việt Nam và Cộng hòa Séc có quan hệ hữu nghị truyền thống từ lâu. Trong suốt nhiều thế kỷ qua, vượt qua nhiều thăng trầm, mối quan hệ tốt đẹp đó vẫn luôn được gìn giữ và phát triển.

Những năm gần đây, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, ký kết nhiều văn kiện hợp tác, tạo cơ sở cho sự phát triển quan hệ hợp tác lâu dài, cùng có lợi giữa hai nước. Cộng hòa Séc là một trong những nước cung cấp viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam và có dự án đầu tư tại Việt Nam với số vốn tăng khá nhanh. Trước đây, Tiệp Khắc và nay là Cộng hòa Séc là nơi đào tạo cho Việt Nam lực lượng cán bộ hùng hậu trên nhiều lĩnh vực.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Cộng hòa Séc, ông Martin Klepetko, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam, cho rằng mối quan hệ giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam có truyền thống từ lâu và rất đặc biệt, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, điển hình như mới đây Chính phủ Cộng hòa Séc đã công nhận cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Séc là một dân tộc thiểu số của Cộng hòa Séc.

Ông Martin Klepetko nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống giữa hai nước là sức mạnh, động lực lớn cho sự hợp tác giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam trong bối cảnh mới hiện nay; bày tỏ tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới trên mọi lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, có những hoạt động cụ thể vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, thắm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc do các cựu sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc và các sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục