Lai Châu: Nam thanh niên tử vong do gió lốc và sét đánh

Đêm 19/4 và rạng sáng 20/4, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra lốc, gió giật mạnh, kèm theo sét khiến gần 420 nhà dân bị hư hỏng và làm 3 người dân bị thương vong.
Lai Châu: Nam thanh niên tử vong do gió lốc và sét đánh ảnh 1Một nhà dân bị tốc mái do gió lốc. (Nguồn: TTXVN)

Đêm 19/4 và rạng sáng 20/4, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra lốc, gió giật mạnh, kèm theo sét.

Toàn tỉnh đã có gần 420 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; 5 điểm trường bị ảnh hưởng; 15 phòng học bị tốc mái, hư hỏng; 50 ha rau màu bị dập nát; 8 cột điện hạ thế bị gãy đổ...

Đặc biệt, tại huyện Mường Tè, Tam Đường gió lốc, sét đã làm 3 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 19/4, gió lốc làm đổ cây vào nhà của anh Lò Văn Thắng, sinh năm 1997, ở bản Nà Hum, xã Bình Lư, huyện Tam Đường, khiến anh Thắng bị tử vong.

Em Tẩn A Ton, sinh năm 2003, ở Bản Thác tình, thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường cũng bị thương do sét đánh; Chim Thị Tươi, ở bản Là Hẻ, xã Bum Nưa, huyện biên giới Mường Tè, bị thương do cây đổ vào người.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu đã khẩn trương xuống các xã bị thiệt hại để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện phối hợp với chính quyền các xã thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình có người chết và cứu chữa người bị thương; huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ bị thiệt hại nhà cửa khắc phục hậu quả thiên tai; tiếp tục hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa đá, giông lốc, sét.

Trước đó, vào đầu tháng 4, trên địa bàn tỉnh Lai Châu cũng đã xảy ra 3 đợt gió lốc kèm mưa đá khiến hơn 200 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, trong đó huyện biên giới Sìn Hồ bị ảnh hưởng nặng nhất với hơn 100 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng.

Thời tiết tại Lai Châu đang ở thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan rất dễ xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục