Lại cháy lò số 4

Lại thêm vụ cháy ở lò phản ứng số 4 vào sáng nay

Chính phủ Nhật Bản sáng sớm nay xác nhận đã xảy ra cháy tại lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhận Fukushima Daiichi.
Chính phủ Nhật sáng sớm nay xác nhận đã xảy ra cháy tại lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở miền Đông Bắc Nhật Bản.

Hiện vẫn chưa rõ vụ nguyên nhân của vụ cháy này, nhưng nó làm tăng thêm mối lo ngại về khả năng rò rỉ phóng xạ.

Hôm qua, lò phản ứng số 4 cũng đã xảy ra một vụ cháy, song chính quyền cho biết đám cháy đó đã được xử lý.

Thông báo về vụ cháy lò phản ứng số 4 được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Công ty Điện lực Tokyo cho biết sẽ cân nhắc khả năng sử dụng trực thăng để đưa nước vào bể chứa trên tầng thượng, nhằm làm hạ nhiệt các thanh nhiên liệu đã qua xử lý uranium.

Lò phản ứng số 4 chứa các thanh nhiên liệu đã được làm lạnh, nhưng một khi nó bị nung nóng thì khả năng gây nguy hiểm cũng sẽ rất cao.

Theo phóng viên Vietnam+ ở Nhật Bản, lò 4 bị thủng 2 lỗ, mỗi lỗ có đường kính 8m.

Trong vụ cháy lò phản ứng số 2 thì một lượng phóng xạ đã rò rỉ ra ngoài, với mức độ có thể gây nguy hại cho sức khỏe con người. Hiện 12 triệu người dân Tokyo đã được khuyến cao hạn chế ra ngoài nhằm tránh khả năng nhiễm xạ.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, khói trắng cũng bốc lên mù mịt từ lò số 3 của Nhà máy điện số 1 Fukushima.

Theo trả lời của một phóng viên qua truyền hình tại thời điểm 10 giờ 19 phút sáng (giờ Nhật Bản), nước trong lò hầu như không còn và nhiệt độ trong lò vẫn chưa thực sự xác định được chính xác, có thể dao động từ 40-80 độ C.

Máy quay quan sát từ vị trí 30km trên trực thăng về phía nhà máy hầu như không nhìn thấy gì. Hiện máy bay trực thăng tham gia chữa cháy đã rời khỏi hiện trường nhà máy.

Khoảng 11 giờ 30 (giờ địa phương), khói trắng trong lò 3 được xác định chính là hơi nước bốc lên sau khi trực thăng đổ nước vào.

Cường độ phóng xạ đo được xung quanh nhà máy vẫn ở mức cao./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục