Lâm Đồng: Đề nghị tước giấy phép quán bar trá hình DJ 365 tại Đà Lạt

Nhà hàng DJ 365 thực chất là quán bar trá hình, là tụ điểm phức tạp về pháp luật hình sự, ma túy, mại dâm cũng như là điểm nóng về các loại tệ nạn xã hội, gây hoang mang trong nhân dân.
Lâm Đồng: Đề nghị tước giấy phép quán bar trá hình DJ 365 tại Đà Lạt ảnh 1UBND phường 6 thành phố Đà Lạt xác định nhà hàng DJ 365 là quán bar trá hình hoạt động dưới hình thức nhà hàng. (Nguồn: cand.com.vn)

Ngày 20/4, Ủy ban Nhân dân phường 6, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã có văn bản số 50/UBND đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh nhà hàng DJ 365, địa chỉ số 291, đường Hai Bà Trưng.

Đây là tụ điểm kinh doanh giải trí phức tạp nhất thành phố về an ninh trật tự; bị kiểm tra và lập biên bản xử lý nhiều lần trong thời gian qua.

Theo Ủy ban Nhân dân phường 6, đi vào hoạt động từ năm 2021 đến nay, địa điểm trên đã xảy ra hàng loạt vụ việc gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự.

Chỉ tính từ ngày 5/3 đến nay, tại nhà hàng DJ 365 đã xảy ra 5 vụ liên quan tới tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, ngày 5/3, do mâu thuẫn trong quá trình vui chơi tại nhà hàng DJ 365, hai nhóm thanh niên khoảng 14 người do đối tượng "Cu Tí Nhỏ" và Nguyễn Quốc Trung cầm đầu đã xảy ra xô xát, đánh nhau tại khu vực trước cửa nhà hàng này.

Sau đó, ngày 28/3, tại đây xảy ra vụ xô xát giữa nhóm do Trần Hoàng Long (sinh năm 1995, trú tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cầm đầu và nhóm nhân viên của nhà hàng với khoảng 20 người tham gia; gây mất an ninh trật tự, hoang mang, bất an trong quần chúng.

[Lâm Đồng: Phát hiện 2 nhóm sử dụng ma túy tại nhà hàng ở Đà Lạt]

Ngày 5/4, Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra nhà hàng DJ 365, bắt quả tang 12 nam nữ thanh niên đang tổ chức sử dụng ma túy trái phép. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự ba đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy."

Ngày 11/4, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt bất ngờ kiểm tra địa điểm này, phát hiện 20 khách và hai nhân viên của nhà hàng dương tính với chất ma túy.

Ngoài những vi phạm trên, nhà hàng DJ 365 còn có dấu hiệu biểu diễn văn hóa, nghệ thuật trái phép, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về tiếng ồn, không ký kết hợp đồng lao động với nhân viên...

Đại diện Ủy ban Nhân dân phường 6 nhận định, nhà hàng DJ 365 thực chất là quán bar trá hình, là tụ điểm rất phức tạp về pháp luật hình sự, ma túy, mại dâm cũng như là điểm nóng về các loại tệ nạn xã hội, gây hoang mang trong nhân dân.

Mặt khác, vị trí nhà hàng này lại tọa lạc sát với hàng rào Trường Tiểu học Lê Lợi ảnh hưởng đến việc giáo dục thế hệ trẻ...

Nhà hàng DJ 365 mới được đưa vào hoạt động gần 1 năm do bà Đoàn Thị Hạnh làm đại diện theo pháp luật. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi kinh doanh trong lĩnh vực cơ sở lưu trú du lịch; bán vật liệu xây dựng; ăn uống, càphê, giải khát, rượu bia, thuốc lá nội; thu mua, mua bán nông sản.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nhà hàng đã xảy ra hàng loạt vụ việc liên quan tới an ninh trật tự, tội phạm về ma túy. Người dân địa phường liên tục có ý kiến phản ánh tới cơ quan chức năng.

Trước đó ngày 11/4, như tin đã đưa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra hai điểm nóng trên địa bàn thành phố Đà Lạt là nhà hàng DJ 365 ở đường Hai Bà Trưng thuộc địa bàn phường 6 và quán Karaoke Sơn 2 ở đường Phan Đình Phùng thuộc phường 2. Kết quả đã phát hiện 30 người dương tính với các chất ma túy đang tụ tập tại hai địa điểm trên…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục