Lâm Đồng: Hỗ trợ người bị nạn trong vụ xe lao xuống vực

Lãnh đạo huyện Lạc Dương đã thăm hỏi các nạn nhân bị thương và gia đình có người thân bị thiệt mạng, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.
Lâm Đồng: Hỗ trợ người bị nạn trong vụ xe lao xuống vực ảnh 1Nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Theo tin đã đưa, chiều tối 1/11 trên địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bảy người thương vong, trong đó có bốn nạn nhân chết tại chỗ.

Đáng chú ý, 6/7 người bị nạn cùng quê xã Hạ Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và có quan hệ họ hàng với nhau, cùng vào Lâm Đồng làm thuê.

Sáu nạn nhân trên gồm Trương Xuân Sinh (51 tuổi), Trương Văn Hoành (39 tuổi), Trương Thị Lý (21 tuổi), bị chết; Trương Hồng Dương (62 tuổi), Trương Thị Hương (20 tuổi) và vợ nạn nhân Trương Xuân Sinh, bị thương.

Nạn nhân bị thiệt mạng còn lại là người lái chiếc xe bị nạn, anh Lơ Mu Ha Mich, 21 tuổi, người dân tộc thiểu số tại địa phương.

Chiều 2/11, ông Phạm Triều, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, cho biết sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo huyện cùng các cơ quan ban ngành đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị thương và gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ tại nạn thương tâm trên.

Huyện đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.

Ngoài ra, gia đình hai nạn nhân Trương Văn Hoành, Trương Thị Lý được hỗ trợ 5 triệu đồng/người, để làm chi phí đưa thi thể người bị nạn về quê an táng.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc chiếc xe Uoat do anh Lơ Mu Ha Mich lái chở theo bảy lao động đang trên đường trở về nhà sau khi đi làm rẫy càphê ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát, thì bị mất lái, khiến xe lao xuống vực sâu của rừng thông bên đường.

Hậu quả của vụ tai nạn làm bốn người chết tại chỗ, hai người bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, một người bị thương nhẹ và một người may mắn không bị thương do kịp nhảy ra ngoài thoát thân ngay khi xe sắp lao xuống vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục