Lâm Đồng: Phát hiện hai cha con chết cháy ở nghĩa trang Lạc Bình

Người dân phát hiện trong nghĩa trang Lạc Bình có một người đàn ông chết cháy, thi thể biến dạng và một bé trai bị bỏng nặng, bò ra ngoài cổng nghĩa trang.
Lâm Đồng: Phát hiện hai cha con chết cháy ở nghĩa trang Lạc Bình ảnh 1Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. (Nguồn: nld.com.vn)

Sáng 18/7, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện trong nghĩa trang Lạc Bình, xã Lạc Xuân (Đơn Dương) có một người đàn ông chết cháy, thi thể biến dạng và một bé trai bị bỏng nặng, bò ra ngoài cổng nghĩa trang, được người dân phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Tuy nhiên, bé trai đã tử vong lúc 7 giờ 30 cùng ngày. 

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị thiêu cháy hoàn toàn và một chiếc ví có Chứng minh nhân dân, Giấy phép lái xe máy cùng mảnh giấy ghi số điện thoại và dòng chữ “xin gọi giùm cho vợ tôi.”

Chứng minh nhân dân ghi tên Đặng Minh Cao, 44 tuổi, nơi thường trú thôn Thọ Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Bé trai đi cùng có tên Đặng N. T.Th, khoảng 10 tuổi.

[Bình Phước: Điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong]

Cơ quan chức năng đã liên lạc theo số điện thoại ghi trong mảnh giấy và được anh ruột của ông Cao cho biết hai cha con ông Cao đi xe máy từ Phú Yên lên Đà Lạt suốt tuần nay chưa thấy về. Đến hôm nay, người nhà nhận được tin hai cha con đã chết.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Nghĩa trang Lạc Bình được phong tỏa. Công an huyện Đơn Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục