Lâm Đồng: Xử lý tình trạng trộm cắp thiết bị điện trên Cao tốc Liên Khương-Prenn

Trong năm 2022-2023, tình trạng trộm cắp dây điện nguồn cho hệ thống chiếu sáng trên Tuyến Cao tốc Liên Khương-Prenn xảy ra nhiều lần, số lượng mất cắp lớn, ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng.

Tuyến Cao tốc Liên Khươn-Prenn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Tuyến Cao tốc Liên Khươn-Prenn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sau khi tiếp nhận báo cáo của đơn vị quản lý Tuyến Cao tốc Liên Khương-Prenn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xử lý tình trạng thiết bị điện phục vụ chiếu sáng trên tuyến cao tốc này đang bị hư hỏng, trộm cắp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn giao thông.

Tại văn bản số 11502/UBND-GT ngày 27/12, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị liên quan xem xét nội dung kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát (đơn vị quản lý Tuyến Cao tốc Liên Khương-Prenn). Nội dung kiến nghị liên quan đến phương án sử dụng nguồn kinh phí để sửa chữa, khắc phục hư hỏng của hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường này.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng chỉ đạo Công an huyện thực hiện điều tra và báo cáo kết quả thực hiện đối với nội dung kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát về tình trạng trộm cắp thiết bị điện với số lượng lớn trong thời gian dài, yêu cầu hoàn thành việc điều tra và báo cáo kết quả trong tháng 2/2023.

Sở Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng và đơn vị liên quan xem xét nội dung kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát về việc mất cắp cáp điện nguồn, phải khắc phục trong thời gian dài, kinh phí lớn nên trước mắt lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng Mặt trời. Các sở trên nghiên cứu phương án và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 2/1/2024.

Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát, hệ thống chiếu sáng Tuyến Cao tốc Liên Khương-Prenn được đưa vào khai thác, sử dụng từ tháng 6/2008. Do hơn 15 năm chưa được trùng tu, đại tu nên nhiều thiết bị của hệ thống bị hư hỏng.

Theo phương án thu phí hoàn vốn kèm theo hợp đồng BOT đã ký, chưa có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống chiếu sáng này. Những năm qua, nhà đầu tư đã bỏ ra một khoản kinh phí để sửa chữa, thay thế thiết bị chiếu sáng hư hỏng nhưng chưa thay thế được hoàn toàn hệ thống.

Để có nguồn kinh phí thực hiện việc sửa chữa thường xuyên, đột xuất, định kỳ, chủ đầu tư đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép bổ sung nguồn kinh phí này vào phương án hoàn vốn của dự án BOT.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Phát cũng phản ánh trong năm 2022-2023, tình trạng trộm cắp dây điện nguồn cho hệ thống chiếu sáng trên cao tốc xảy ra nhiều lần, số lượng mất cắp lớn, ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng.

Công ty đã có văn bản báo cáo, đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân huyện và Công an huyện Đức Trọng điều tra, có biện pháp xử lý đối với các đối tượng trộm cắp, phá hoại hệ thống.

Chủ đầu tư cũng thường xuyên tuần tra, lắp camera quan sát trên tuyến… tuy nhiên, tình trạng trộm cắp vẫn xảy ra. Công ty này đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm điều tra, có biện pháp xử lý nghiêm tình trạng trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục