Làm rõ trách nhiệm quản lý cơ sở Tân Hoàng Phát

Ngày 11/12, Ban giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Trưởng Công an quận Thủ Đức kiểm tra, báo cáo rõ trách nhiệm của những đơn vị có liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng tại cơ sở massage Tân Hoàng Phát.

Ngày 11/12, Ban giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Trưởng Công an quận Thủ Đức kiểm tra, báo cáo rõ trách nhiệm của những đơn vị có liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng tại cơ sở massage Tân Hoàng Phát.

Ban giám đốc Công an thành phố cũng chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của các đối tượng có liên quan đến cơ sở này ở quận Thủ Đức.

Đến cùng ngày đã có 61 đơn thư của các nạn nhân và gia đình nạn nhân là các nữ tiếp viên massage gửi đến cơ quan điều tra để tố giác những sai phạm của cặp vợ chồng chủ cơ sở Tân Hoàng Phát là Phan Thị Yến, Phan Cao Trí cùng đồng bọn.


Các hành vi bị tố giác chủ yếu vẫn là bắt, giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, đánh đập, làm nhục tiếp viên, cho vay nặng lãi, sử dụng súng để hăm dọa, dùng chứng chỉ hành nghề massage giả..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục