Lâm tặc bắn trọng thương Trạm trưởng kiểm lâm

Trong lúc truy đuổi lâm tặc, anh Hoàng Văn Nam, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 4 đã bị lâm tặc dùng súng Klíp bắn trọng thương.
Sáng 8/11, anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1977), Trạm trưởng Trạm kiểm lâm số 4 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, thuộc địa bàn huyện Ea Kar-Đắk Lắk cùng với 3 cán bộ kiểm lâm trên đường tuần tra thì phát hiện lâm tặc vào rừng săn trộm.

Khi truy đuổi, lâm tặc đã dùng súng bắn anh Nam trọng thương. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh.

Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô là tiểu khu rừng có nhiều động vật hoang dã lưu trú nên bọn lâm tặc thường xuyên đến vùng này săn trộm.

Trên đường đi tuần tra, lần theo dấu vết đốn dọn cây rừng mở lối đi của lâm tặc, các cán bộ kiểm lâm phát hiện 2 lâm tặc khoác 2 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu Klíp và một khẩu CKC.

Cán bộ kiểm lâm yêu cầu đứng lại, nhưng chúng bỏ chạy. Ngay lập tức, các anh chia thành 2 mũi truy bắt.

Mũi của anh Hoàng Văn Nam và Đỗ Giang Nam đã đối mặt với hai tên lâm tặc, yêu cầu chúng đầu hàng và hạ súng. Khi 2 anh cách bọn chúng khoảng 15m thì một tên đã dùng súng Klíp bắn một loạt đạn trúng vào tay trái anh Nam, sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Thời gian qua, lâm tặc thường xuyên vào Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô khai thác gỗ, săn bắn động vật hoang dã và đã nhiều lần hành hung cán bộ quản lý bảo vệ rừng, trong đó có 2 lần bắn kiểm lâm trọng thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục