Lance Armstrong rút khỏi ban lãnh đạo Livestrong

Lance Armstrong đã quyết định rời bỏ khỏi ban điều hành quỹ từ thiện chống ung thư Livestrong do chính anh thành lập 15 năm trước.
Ngôi sao xe đạp vừa bị phế ngôi Lance Armstrong đã quyết định rời bỏ khỏi ban điều hành quỹ từ thiện chống ung thư Livestrong do chính anh thành lập 15 năm trước, sau khi dính tới  bê bối doping lớn nhất lịch sử thể thao. Trong thông cáo gửi tới AFP hôm 12/11, Armstrong cho biết anh đã từ nhiệm khỏi ban lãnh đạo từ ngày 4/11, chỉ ba tuần sau khi anh từ chức chủ tịch Livestrong. Theo chủ tịch mới Jeff Garvey thì “Armstrong đã làm vậy để tránh cho tổ chức khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ những tranh cãi về sự nghiệp đua xe đạp của anh ấy.” Giám đốc truyền thông của Livestrong Katherine McLane cho biết Armstrong chưa dứt hẳn mối liên hệ với tổ chức này song “sự xuất hiện của anh ấy sẽ được giảm bớt.” “Mặc dù Lance không nắm hẳn vai trò lãnh đạo Livestrong và chúng tôi tập trung vào việc ca ngợi, đề cao tiếng nói của những người từng mắc và vượt qua căn bệnh ung thư trên toàn thế giới chứ không phải chỉ một cá nhân, song dù gì Armstrong vẫn là người sáng lập ra tổ chức này.” “Chúng tôi tin rằng anh ấy vẫn sẽ tham gia vào cuộc chiến chống ung thư, dù cho có tham gia tổ chức này hoặc dưới bất kì hình thức nào khác.” Vào hồi đầu tháng 10, Ủy ban phòng chống doping Mỹ (USADA) đã đưa ra một bản báo cáo gây sốc toàn bộ làng thể thao thế giới, với 202 trang chi tiết và hơn 1.000 trang gồm những lời khai từ những đồng đội cũ của Armstrong về việc cuarơ huyền thoại trên đã sử dụng doping. Theo đó, Lance Armstrong là nhân vật chính trong chương trình sử dụng doping lớn và tinh vi nhất trong lịch sử thể thao. Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) đã dựa vào bản báo cáo trên để tước tất cả những danh hiệu mà Armstrong từng có được tính từ tháng Tám năm 1998, trong đó đáng kể nhất là bảy lần vô địch Tour de France từ năm 1999 tới năm 2005 cũng như huy chương bạc ở Olympic Sydney 2000. Anh hiện đang đối mặt với nhiều đơn kiện đòi hoàn trả tiền thưởng vô địch và những khoản tài trợ khác. Tuy nhiên Livestrong vẫn tin rằng tấm gương vượt qua bệnh tật của Armstrong (ung thư tinh hoàn) vẫn còn đó.
Lance Armstrong rút khỏi ban lãnh đạo Livestrong ảnh 1
“Lance Armstrong đã thay đổi cách cả thế giới nhìn về những người bị ung thư,” Garvey cho biết, đồng thời tuyên bố rằng Livestrong “rất biết ơn Armstrong vì những cống hiến của anh”. Gia đình Armstrong đã ủng hộ gần 7 triệu USD cho tổ chức này và còn giúp quyên góp thêm gần 500 triệu USD khác trong vòng 15 năm qua. “Chúng tôi tự hào về những đóng góp của Lance tới nỗ lực chữa ung thư trên toàn cầu và giúp cải thiện đời sống của những người đã khỏi bệnh.” “Livestrong sẽ tiếp tục phát triển những dịch vụ miễn phí dành cho những người đã trải qua căn bệnh ung thư và hoàn thiện sứ mệnh mà Lance khởi xướng 15 năm trước.”/.
Lance Armstrong rút khỏi ban lãnh đạo Livestrong ảnh 2
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục