Làng nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống tại Hưng Yên

Làng Ông Hảo (làng Hảo) thuộc xã Liêu Xá (Yên Mỹ, Hưng Yên) có nghề làm đồ chơi Trung Thu truyền thống hàng trăm năm tuổi như đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ,... mang đậm bản sắc dân tộc.
Làng nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống tại Hưng Yên ảnh 1Mặt nạ được những nghệ nhân tỉ mẩn vẽ mô phỏng lại các nhân vật dân gian. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Làng nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống tại Hưng Yên ảnh 2Mặt nạ được những nghệ nhân tỉ mẩn vẽ mô phỏng lại các nhân vật dân gian. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Làng nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống tại Hưng Yên ảnh 3Mặt nạ được những nghệ nhân tỉ mẩn vẽ mô phỏng lại các nhân vật dân gian. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Làng nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống tại Hưng Yên ảnh 4Sản xuất trống cung ứng ra thị trường. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Làng nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống tại Hưng Yên ảnh 5Mặt nạ được những nghệ nhân tỉ mẩn vẽ mô phỏng lại các nhân vật dân gian. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Làng nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống tại Hưng Yên ảnh 6Sản xuất trống để cung ứng ra thị trường. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Làng nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống tại Hưng Yên ảnh 7Mặt nạ Trung thu được phơi khô ngoài nắng sau khi được các nghệ nhân vẽ trang trí. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Làng nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống tại Hưng Yên ảnh 8Mặt nạ được những nghệ nhân tỉ mẩn vẽ mô phỏng lại các nhân vật dân gian. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục