Lạng Sơn: Phá vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Ngày 6/2, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số TTQ1 về hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới, bắt 5 đối tượng, thu giữ 900.000 nhân dân tệ.
Lạng Sơn: Phá vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ảnh 1Đối tượng Phan Văn Đông cùng tang vật của vụ án.

Ngày 6/2, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số TTQ1 về hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới, bắt 5 đối tượng, thu giữ 900.000 nhân dân tệ (tiền Trung Quốc).

Cụ thể, ngày 25 và 27/1, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Lạng Sơn đã xác lập chuyên án đấu tranh với hoạt động vận chuyển tiền tệ qua biên giới về nội địa, bắt giữ các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Cao Lộc, huyện Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn gồm Phan Văn Đông (sinh năm 1994); Nông Văn Hiếu (sinh năm 1984);  Hoàng Trung Dũng (sinh năm 1982); Hoàng Thị Hường (sinh năm 1973) và Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1976) về tội vận chuyển 900.000 nhân dân tệ.

[Thanh Hóa phát hiện nhà hàng tàng trữ hơn 2 tạ động vật hoang dã]

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã nhiều lần vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cho các chủ hàng Việt Nam và Trung Quốc.

Ngày 3/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa (trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) là đối tượng chính trong đường dây vận chuyển tiền tệ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan trong chuyên án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục