Thanh Hóa phát hiện nhà hàng tàng trữ hơn 2 tạ động vật hoang dã

Lực lượng chức năng phát hiện nhà hàng của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1983) tàng trữ 64 cá thể động vật hoang dã thu mua từ những người không quen biết ở địa phương bán.

Ngày 6/2, thông tin từ công an huyện Mường Lát (công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết lực lượng này đã phát hiện tại nhà hàng của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1983, trú tại khu 2, thị trấn Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) có tàng trữ 64 cá thể động vật hoang dã (có tổng trọng lượng trên 2 tạ).

Toàn bộ số động vật hoang dã kể trên được bà Huyền bảo quản trong một tủ bảo ôn trong nhà.

Trước đó vào ngày 5/2, Tổ công tác Công an huyện Mường Lát phát hiện đối tượng Vi Văn Lượt sinh năm 1994, thường trú tại khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát đang tàng trữ động vật hoang dã.

Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ một cá thể cầy hương (trọng lượng 1kg) đã được sơ chế bỏ trong một bao nilon. Bước đầu, Vi Văn Lượt khai nhận cá thể động vật trên vừa được mua từ nhà bà Huyền, ở khu 2, thị trấn Mường Lát.

[Phạt 330 triệu đồng đối tượng tàng trữ, mua bán động vật rừng]

Mở rộng vụ án, Công an huyện Mường Lát phối hợp Hạt kiểm lâm huyện Mường Lát kiểm tra nhà hàng của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 50 cá thể cầy hương còn nguyên lông (tổng trọng lượng 188 kg); năm cá thể dúi rừng đã qua sơ chế (có trọng lượng 8,5kg); một cá thể kỳ đà (có trọng lượng 2,5kg); bốn cá thể sóc bay đã qua sơ chế (trọng lượng 3kg); bốn cá thể mèo rừng (trọng lượng 6,5kg). Tổng trọng lượng là 208,5kg.

Tại Cơ quan Công an, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền khai nhận tất cả số động vật rừng trên đều được Huyền thu mua từ những người không quen biết ở địa phương bán.

Công an huyện Mường Lát đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục