Lãnh đạo Liên minh châu Âu nỗ lực thúc đẩy cạnh tranh của khối

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho rằng xây dựng một ngành công nghiệp cạnh tranh - ngành công nghiệp cung cấp 37 triệu việc làm ở EU và chiếm 2/3 xuất khẩu của khối - là vô cùng cấp thiết hiện nay.
Lãnh đạo Liên minh châu Âu nỗ lực thúc đẩy cạnh tranh của khối ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh EU các vấn đề liên quan đến thị trường đơn nhất, hình thành ngành công nghiệp cạnh tranh và chuyển đổi kỹ thuật số để nâng cao năng lực cạnh tranh của khối.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đánh giá một thị trường đơn nhất hoạt động tốt là rất quan trọng đối với EU, khi hoạt động thương mại giữa các quốc gia thành viên chiếm khoảng 25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khối và 60 triệu việc làm phụ thuộc vào thị trường này.

Bà von der Leyen đánh giá xây dựng một ngành công nghiệp cạnh tranh - ngành công nghiệp cung cấp 37 triệu việc làm ở EU và chiếm 2/3 xuất khẩu của khối - là vô cùng cấp thiết trong thời điểm này.

Đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã làm chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Việc thiếu cơ sở sản xuất ở EU cho một số sản phẩm quan trọng đã trở thành vấn đề nổi cộm.

Cuối cùng là sự cần thiết của một quá trình chuyển đổi kỹ thuật số thành công. EU xác định 3 ưu tiên là phát huy thế mạnh trong lĩnh vực dữ liệu công nghiệp, sử dụng và giám sát phù hợp trí tuệ nhân tạo, và đầu tư vào cơ sở kết nối dữ liệu thích hợp với việc mở rộng đầu tư vào 5G, 6G và cáp quang.

[Eurozone cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính các nền kinh tế]

Liên quan đến cuộc đàm phán thương mại giữa Anh và EU, bà von der Leyen nhấn mạnh EU muốn có một thỏa thuận thương mại mới với Anh, nhưng không phải với bất kỳ giá nào.

Chủ tịch EC cho biết hai bên đã đạt được nhiều tiến bộ trên nhiều lĩnh vực khó khăn nhưng những lĩnh vực chính đều còn nhiều vấn đề đang bị bỏ ngỏ; và đảm bảo về một sân chơi bình đẳng, cạnh tranh bình đẳng là những điểm mấu chốt quan trọng.

Về phần mình phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết khối cần phải tăng cường hơn nữa những nỗ lực phối hợp tổng thể trong việc quản lý các biện pháp nhằm chống lại đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Michel lưu ý công việc phát triển và phân phối vắcxin ở cấp độ EU cần được đẩy mạnh và Hội đồng châu Âu sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình này, bên cạnh đó sẽ thường xuyên thực hiện công tác tổng kết đánh giá.

Bà von der Leyen cho biết dịch COVID-19 ở châu Âu một lần nữa trở nên đáng lo ngại và EU cần phải tiếp tục tập trung vào việc giải quyết vấn đề này.

Tại cuộc họp báo, bà von der Leyen bà đánh giá tình hình dịch tễ học hiện rất đáng quan ngại. Vì vậy, EU phải hết sức tập trung để tránh trở lại tình trạng thảm khốc mà cả khối đã trải qua vào mùa Xuân vừa qua.

EU đang đạt được tiến bộ trong việc mua vắcxin tiềm năng ngừa COVID-19. Bà khẳng định tiến bộ về vắcxin là chìa khóa cho một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng này.

Cùng ngày, Hội đồng châu Âu đã thông qua các biện pháp khẩn cấp để giúp đỡ ngành đường sắt trong tình thế khó khăn hiện nay do dịch COVID-19.

Các biện pháp kể trên được kỳ vọng sẽ mang lại cho các quốc gia thành viên khả năng giảm phí cơ sở hạ tầng nhất định cho các công ty đường sắt. Việc loại bỏ tạm thời các quy định hiện hành về thu phí sử dụng cơ sở hạ tầng đường sắt sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2020 đến ngày 31/12/2020 và có thể được gia hạn nếu cần.

Các biện pháp dự kiến sẽ được cả hai cơ quan ký kết trong thời gian diễn ra phiên họp toàn thể của Nghị viện vào tuần tới và sẽ sớm có hiệu lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.