Lãnh đạo quân đội Hàn Quốc cam kết xây dựng lực lượng vững mạnh

Ngày 18/8, Tướng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo tuyên bố nếu được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, ông sẽ nỗ lực xây dựng một đội quân hùng mạnh.
Lãnh đạo quân đội Hàn Quốc cam kết xây dựng lực lượng vững mạnh ảnh 1Tướng Jeong Kyeong-doo. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 18/8, Tướng Jeong Kyeong-doo, người được Tổng thống Hàn Quốc chỉ định hồi đầu tuần trước làm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc, tuyên bố rằng nếu được bổ nhiệm, ông sẽ nỗ lực xây dựng một đội quân hùng mạnh "được người dân tin cậy, khiến kẻ thù khiếp sợ."

[Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng chiến tranh ở Bán đảo Triều Tiên]

Hãng thông tấn Yonhap dẫn phát biểu của ông Jeong tại phiên điều trần trước Quốc hội nhấn mạnh rằng Hàn Quốc cần phải thiết lập thế phòng thủ vững chắc, trong bối cảnh tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên đang "nghiêm trọng hơn bao giờ hết" do những hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên.

Vị tướng Không quân tuyên bố: "Nếu được bổ nhiệm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình là xây dựng một đội quân khiến kẻ thù phải khiếp sợ và được người dân tin tưởng vô hạn, cũng như tăng cường gắn kết nội bộ.

Nếu được giao nhiệm vụ Chủ tịch JCS, tôi sẽ cố gắng hết sức để xây dựng thế phòng thủ có tránh nhiệm và an ninh vững mạnh."

Trả lời câu hỏi liệu ông có xem xét khả năng giảm quy mô của các cuộc tập trận chung Hàn Quốc-Mỹ để hướng tới việc đàm phán với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của họ hay không, ông Jeong nêu rõ: "Tại thời điểm hiện nay, tôi không hề xem xét khả năng này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục