Lãnh đạo tình báo Hàn Quốc tới Mỹ trước quan chức Triều Tiên

Ông Suh Hoon đã tới Mỹ từ hôm 13/1, chỉ vài ngày trước khi Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol thăm Washington để hội đàm cấp cao Mỹ-Triều.
Lãnh đạo tình báo Hàn Quốc tới Mỹ trước quan chức Triều Tiên ảnh 1Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon. (Nguồn: Gulf Times)

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) dẫn nguồn tin từ Washington DC (Mỹ) cho biết, ngày 17/1 (giờ địa phương), Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Suh Hoon đã có chuyến thăm không chính thức tới Mỹ.

Theo đó, ông Suh Hoon đã tới Mỹ từ hôm 13/1, chỉ vài ngày trước khi Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol thăm Washington để hội đàm cấp cao Mỹ-Triều.

Dư luận phỏng đoán việc ông Suh Hoon tới Mỹ là nhằm trao đổi trước giữa quan chức tình báo hai nước.

[Phụ tá thân cận hàng đầu của nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Mỹ]

Ông Suh Hoon được cho là đã làm việc với Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel, trao đổi đánh giá về các động thái của Triều Tiên, nhằm thúc đẩy tiến triển trong đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều.

Ông Suh Hoon là người nắm rõ tình hình Triều Tiên, thường xuyên thăm Mỹ để trao đổi về tiến trình phi hạt nhân hóa, đóng vai trò trung tâm trong kênh trao đổi tình báo 3 nước Hàn-Triều-Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục