Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh

Lãnh đạo thành phố mong muốn các linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo tiếp tục đồng hành cùng thành phố, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, tích cực tham gia xây dựng và phát triển thành phố.
Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh ảnh 1Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 21/12, Đoàn đại biểu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã đến thăm Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng các linh mục, tu sỹ, đồng bào Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021 và Năm Mới 2022.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trân trọng tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Giáng sinh và Năm Mới 2022 tới Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, các linh mục, chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào Công giáo thành phố.

Đánh giá cao những đóng góp của các linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cảm ơn Tổng Giám mục Nguyễn Năng, các chức sắc, chức việc đã hướng dẫn, tuyên truyền để đồng bào Công giáo nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ an sinh xã hội, thể hiện tinh thần tương thân tương ái với đồng bào thành phố vượt qua những khó khăn do dịch bệnh.

[Trưởng ban Dân vận TW chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu]

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chia sẻ hiện thành phố đang dần trở lại cuộc sống "bình thường mới" với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19” trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo thành phố mong muốn các linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo tiếp tục đồng hành cùng thành phố, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần “kính Chúa, yêu nước,” đoàn kết với người dân toàn thành phố chung tay vượt qua những khó khăn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng khẳng định, đồng bào Công giáo luôn đoàn kết, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, tuân thủ các quy định, biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thiện nguyện tại địa phương để góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Theo Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, những hoạt động đồng hành, hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua vừa là trách nhiệm của đồng bào Công giáo với tư cách là một công dân Việt Nam, vừa là thực hiện sứ mệnh dấn thân, chia sẻ, ý thức trách nhiệm của người tín hữu Công giáo đối với cộng đồng.

Tổng Giám mục bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết toàn dân tộc đã được thể hiện qua những hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, nhất định thành phố sẽ sớm vượt qua những khó khăn, nhanh chóng phục hồi, ổn định và phát triển trong thời gian sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục