Chủ tịch MTTQ VN chúc mừng Giáng sinh Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) tổ chức lễ Giáng sinh vui tươi, ấm áp nhưng phải thực hiện an toàn phòng dịch.
Chủ tịch MTTQ VN chúc mừng Giáng sinh Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Hội thánh Tin lành Việt Nam. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ngày 16/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2021 tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc).

Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu tại buổi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc cùng các vị chức sắc, chức việc và tín đồ Tin Lành đón mừng một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, mạnh khỏe, may mắn; năm mới, mỗi tín đồ có nhiều việc làm tốt đẹp, đúng theo phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo, kính chúa, yêu nước," là công dân mẫu mực cùng với Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào tín đồ Tin Lành và nhân dân.

[Chủ tịch MTTQ chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh]

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) trong hoạt động từ thiện, nhân ái giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 vừa qua.

Chủ tịch MTTQ VN chúc mừng Giáng sinh Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Mục sư, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam Nguyễn Hữu Mạc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hội Thánh đã tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; đồng thời, dẫn dắt, vận động tạo điều kiện cho các tín đồ thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự ổn định và phát triển của đất nước.

Nhấn mạnh Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với sứ mệnh của mình đã tập hợp tất cả các thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, năm 2022 tiếp tục có những việc làm tốt đẹp, hỗ trợ đồng bào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội.

Đặc biệt, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) tiếp tục tuyên truyền tổ chức lễ Giáng sinh vui tươi, ấm áp nhưng phải thực hiện an toàn phòng, chống dịch, nhằm thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19."

Trân trọng cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc khẳng định, trong những năm qua Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn tạo điều kiện cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) hoạt động từng bước ổn định và phát triển.

Với đường hướng hoạt động "phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc," Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) sẽ tiếp tục tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục