Lãnh đạo TP.HCM tiếp Bí thư Đảng Cộng sản Pháp

Tối 17/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải tiếp Bí thư Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent.
Ngày 17/4, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent đã đến Thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tối cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã tiếp thân mật ông Pierre Laurent.

Ông Lê Thanh Hải đánh giá cao chuyến thăm của Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai Đảng; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng Cộng sản Pháp và nhân dân tiến bộ Pháp trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong hơn 20 năm qua, kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng cao, nhiều năm mức tăng trưởng luôn đạt hai con số.

Thành phố đã hợp tác với nhiều nước, trong đó riêng với Pháp được cụ thể bằng hợp tác với hai địa phương là Lyon và vùng Rhone-Alpes. Nhiều dự án , chương trình hợp tác giữa hai bên đã được triển khai hiệu quả, Lyon và vùng Rhone-Alpes đã hỗ trợ thành phố trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, bảo tồn, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ…

Bí thư Pierre Laurent khẳng định Đảng Cộng sản Pháp luôn dành tình cảm trân trọng đối với những người đồng chí Việt Nam và luôn ghi nhớ cuộc đấu tranh mà hai Đảng đã cùng sát cánh bên nhau.

Lần đầu tiên thăm Việt Nam trên cương vị Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp, ông Pierre Laurent cho biết việc chọn Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến đầu tiên bởi đây là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, một điều rất có ý nghĩa, đồng thời còn bởi ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của thành phố kể cả trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua.

Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp khẳng định Pháp và Việt Nam đã có hợp tác hiệu quả trong thời gian qua và quan hệ hợp tác hai bên sẽ càng tốt đẹp hơn, tin rằng Pháp còn có thể làm được nhiều hơn nữa so với những gì đã làm trong quan hệ hợp tác với Việt Nam./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục