Lãnh đạo Triều Tiên gửi điện mừng Quốc khánh Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người đã không xuất hiện trước công chúng trong gần một tháng qua do các vấn đề về sức khỏe, đã vừa gửi điện chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc.
Lãnh đạo Triều Tiên gửi điện mừng Quốc khánh Trung Quốc ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một chuyến thị sát. (Nguồn: KCNA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người đã không xuất hiện trước công chúng trong gần một tháng qua do các vấn đề về sức khỏe, đã vừa gửi điện chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc 1/10.

Ông Kim Jong-un xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng vào ngày 3/9.

Gần đây, Triều Tiên đã có sự thừa nhận hiếm hoi rằng ông Kim đang bị "khó ở" trong người, khiến người ta thi nhau đồn đoán về sức khỏe của ông.

Trong bối cảnh đó, hãng thông tấn chính thức KCNA đã phát một thông điệp chúc mừng dài ba dòng do ông Kim Jong-un gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhân kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Trung Quốc.

Trong thông điệp, lãnh đạo Triều Tiên đã chúc Trung Quốc có tương lai phồn thịnh và người dân nước này được hạnh phúc.

Ông Kim Jong-un đã lên nắm quyền ở Triều Tiên sau cái chết của cha đẻ Kim Jong-il hồi tháng 12/2011.

Ông từng gửi các thông điệp chúc mừng tương tự tới lãnh đạo Trung Quốc trong năm 2012 và 2013.

Tuần trước, đài truyền hình Triều Tiên đã chiếu các đoạn video cho thấy ông Kim Jong-un dường như trông béo lên và đi lại với một cái chân tập tễnh. Một số chuyên gia đánh giá đây có thể là dấu hiệu cho thấy ông đã mắc bệnh gout mạn tính.

Tin đồn về sức khỏe của ông Kim đã tăng lên, sau khi ông không thể tham dự một cuộc họp của Quốc hội Triều Tiên, diễn ra hồi tuần trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục