Nhà lãnh đạo Triều Tiên đang mắc chứng suy nhược cơ thể

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên đã thừa nhận nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đang mắc chứng suy nhược cơ thể, song chưa biết là bệnh gì.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đang mắc chứng suy nhược cơ thể ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong một chuyến thị sát. (Nguồn: AP)

Đài truyền hình trung ương Triều Tiên đã thừa nhận nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đang mắc chứng suy nhược cơ thể, song chưa biết là bệnh gì.

Đài Radiopress có trụ sở ở Tokyo chuyên theo dõi truyền thông Triều Tiên ngày 26/9 cho biết trong bản tin được Đài truyền hình trung ương Triều Tiên phát sóng đêm 25/9 có hình ảnh ông Kim Jong-un đi tập tễnh tại một trong số các chuyến đi chỉ đạo thực tế thường kỳ hay các chuyến thị sát hồi tháng Bảy.

Tuy nhiên, đài này khẳng định ông Kim Jong-un vẫn đang lãnh đạo đất nước một cách mạnh mẽ.

Việc ông Kim Jong-un không xuất hiện trước công chúng trong những tuần gần đây đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông.

Truyền thông quốc gia Triều Tiên cũng không đề cập đến sự xuất hiện của ông Kim Jong-un tại phiên họp quốc hội hôm 25/9, trong đó chính thức phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Hwang Pyong So, một sỹ quan chính trị hàng đầu của Quân đội Nhật dân Triều Tiên, làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng (NDC) đầy quyền lực của Triều Tiên, thay thế ông Choe Ryong Hae./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.