Quốc hội Triều Tiên chuẩn bị nhóm họp lần thứ hai trong năm

Ngày 4/9, Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao (SPA- tức Quốc hội Triều Tiên) khóa 13 đã quyết định triệu tập họp SPA vào ngày 25/9 tới.
Quốc hội Triều Tiên chuẩn bị nhóm họp lần thứ hai trong năm ảnh 1Cử tri Triều Tiên bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Nguồn: THX-TTXVN)

Ngày 4/9, Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao (SPA- tức Quốc hội Triều Tiên) khóa 13 đã quyết định triệu tập họp SPA vào ngày 25/9 tới. Đây là kỳ họp thứ hai trong năm nay.

Kỳ họp đầu tiên của SPA trong năm 2014 đã diễn ra vào ngày 9/4 và bầu các chức danh chủ chốt, theo đó, ông Kim Jong Un tiếp tục được bầu làm nhà lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên kiêm chức Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng, ông Pak Pong Ju tiếp tục giữ chức Thủ tướng, ông Kim Yong-nam tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội và ông Choe Thae Bok tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch SPA.

SPA khóa 13 được thành lập sau cuộc tổng tuyển cử ngày 9/3 vừa qua, trong đó các cử tri bầu ra 687 đại biểu.

Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên được tổ chức kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un , Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, lên nắm quyền hồi tháng 12/2011.

Quốc hội là cơ quan nắm giữ quyền lực cao nhất của Triều Tiên với quyền sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, thông qua ngân sách và bổ nhiệm các vị trí cấp cao, trong đó có Ủy ban Quốc phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.