Lào Cai: Đã tìm được thi thể người dân bị lũ cuốn trôi tại xã Dìn Chin

Do bất cẩn, anh Lồ Chín Phìn bị nước lũ cuốn trôi khi cố gắng lội qua khu vực sông Xanh thuộc địa phận xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai vào ngày 11/7.

Ngày 13/7, ông Đặng Công Huân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho biết sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 16 giờ ngày 13/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể của anh Lồ Chín Phìn, sinh năm 1995, trú tại thôn Chu Lìn Phố, xã Lùng Khấu Nhin, huyện Mường Khương.

Do bất cẩn, anh Phìn bị nước lũ cuốn trôi khi cố gắng lội qua khu vực sông Xanh thuộc địa phận xã Dìn Chin (Mường Khương) vào ngày 11/7.

Ông Đặng Công Huân cho biết trước đó, ngày 11/7, anh Phìn cùng anh Lồ Chín Sử lội qua một con suối lớn (người dân địa phương gọi là sông Xanh) ở xã Dìn Chin thì gặp nước lớn nên cả hai bị nước cuốn trôi.

[Lào Cai đề nghị Trung ương hỗ trợ 140 tỷ đồng phòng, chống thiên tai]

Anh Lồ Chín Sử may mắn thoát nạn khi bị mắc kẹt và được anh Lồ Hòa Cải phát hiện, gọi người dùng dây kéo lên bờ.

Ngay sau khi cấp ủy, chính quyền xã Lùng Khấu Nhin nhận được tin báo của nhân dân và cán bộ thôn Chu Lìn Phố, địa phương đã thống nhất biện pháp tìm kiếm và chỉ đạo, huy động các lực lượng của xã gồm quân sự, công an... tổng cộng 50 người sang phối hợp với xã Dìn Chin tìm kiếm nạn nhân.

Ông Đặng Công Huân cũng cho biết do trước đó tại địa bàn xã Dìn Chin có những trận mưa to, dẫn đến nước từ đầu nguồn chảy xiết và dâng cao nên quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Chính quyền địa phương đang tích cực chuẩn bị tổ chức giúp đỡ gia đình mai táng và các vấn đề, công việc hậu sự.

Các cơ quan chức năng cảnh báo do những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa lớn, nên hiện nước tại các sông, suối dâng cao, chảy xiết, người dân các địa phương không nên chủ quan khi di chuyển qua sông, suối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục