Lào Cai: Khởi tố đối tượng dùng súng tự chế bắn trọng thương vợ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A Tăng về hành vi Cố ý gây thương tích và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Ngày 13/1, Công an thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích tại thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 4/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa nhận được tin báo của cơ sở về việc tại gia đình ông Giàng A Tăng (sinh năm 1961), thôn Thào Hồng Dến, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ cố ý gây thương tích.

Cụ thể, Giàng A Tăng đi uống rượu say đã sử dụng 1 khẩu súng kíp (súng săn tự chế) bắn bị thương chị Sùng Thị Me, sinh năm 1966 (vợ Tăng). Hậu quả khiến chị Me bị 15 viên đạn bi tự chế (đạn hạt cải) găm vào vùng lưng và mặt.

Ngay sau đó, nạn nhân đã được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Các bác sỹ tại đây gắp được 2 viên đạn, chuyển nạn nhân về tuyến Trung ương để xử lý số đạn còn găm trên cơ thể. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nạn nhân bị tổn hại 50% sức khỏe.

[Cướp cò khi khoe súng tự chế mua trên mạng, một người tử vong]

Kiểm tra chỗ ở của Giàng A Tăng, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 13 vật trụ vỏ giấy màu đỏ, đầu mỗi vật có gắn dây đều là pháo nổ, tổng khối lượng là 20 gam. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận lấy số thuốc súng bên trong các quả pháo, sau đó nhồi vào súng kíp tự chế để sử dụng.

Do gia đình nạn nhân thuộc hộ đặc biệt khó khăn, nên ngay sau khi đưa nạn nhân ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu, Công an thị xã Sa Pa đã kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ 1 phần kinh phí phẫu thuật.

Sau khi hoàn tất các thu tục pháp lý cần thiết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A Tăng về hành vi Cố ý gây thương tích và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục