Lào Cai: Trời nắng nóng, số bệnh nhi tăng cao

Từ đầu tháng 6 đến nay, các khoa nhi của Bệnh viện đa khoa số I, số II Lào Cai và các bệnh viện huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn và Bắc Hà luôn trong tình trạng quá tải.

Từ đầu tháng 6 đến nay, các khoa nhi của Bệnh viện đa khoa số I, số II Lào Cai và các bệnh viện huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn và Bắc Hà luôn trong tình trạng quá tải.

Bác sĩ Nguyễn Văn Sửu, Giám đốc Trung tâm Y học dự phòng Lào Cai cho biết, do thời tiết những ngày đầu tháng 6 thất thường, nắng nóng kèm theo mưa nên số lượng người già và trẻ ốm tăng so với các tháng.

Một lí do nữa khiến số lượng bệnh nhi tăng là các gia đình cho trẻ nằm điều hòa nhiệt độ, khiến trẻ dễ bị lạnh dẫn đến viêm phổi.

Bệnh viện đa khoa số I Lào Cai đã có 113 cháu nhập viện, chủ yếu bị viêm phổi và sốt virus. Chỉ trong ngày 8/6, bệnh viện này đã có 79 trẻ nhập viện. Bệnh viện đã phải áp dụng biện pháp gộp 3 cháu nằm chung một giường.

Chỉ trong 2 ngày 8/6 và 9/6, tại các bệnh viện tuyến huyện, số lượng các bệnh nhân nhập viện đã tăng 30% so với 3 ngày trước đó.

Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên cũng đang trong tình trạng quá tải. Bệnh viện này hiện đang có 150 bệnh nhân điều trị nội trú và phải kê thêm 30 giường nhưng vẫn không đáp ứng đủ chỗ nằm cho bệnh nhân. 

Từ ngày 5/6 đến nay, trung bình mỗi ngày các bệnh viện đa khoa huyện có tới 300 lượt bệnh nhân đến khám và gần 200 bệnh nhân điều trị nội trú. Do các bệnh viện này chỉ có 4 phòng khám từ 60 đến 80 giường bệnh nên tình trạng quá tải diễn ra khá thường xuyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục