Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Viện KSND tối cao Việt Nam

Phó Thủ tướng Sisoulith khẳng định những chia sẻ của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam sẽ giúp Lào tổ chức thành công Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát/Công tố ASEAN-Trung Quốc 10.
Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Viện KSND tối cao Việt Nam ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 4/3, tại thủ đô Vientiane, đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam, do ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng, đã được ông Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào tiếp thân mật.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Lào về kết quả làm việc của đoàn trong hai ngày vừa qua, ông Trần Công Phàn cho biết mục đích của đoàn sang thăm và làm việc tại Lào lần này là để chia sẻ với các đồng nghiệp Lào về kinh nghiệm đăng cai tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát/Viện Công tố các nước ASEAN-Trung Quốc mà Việt Nam từng đăng cai trước đó, nhằm giúp Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao Lào thực hiện tốt việc đăng cai Hội nghị lần thứ 10 này vào tháng 11 tới; thảo luận sự hỗ trợ của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam cho Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lào trong việc tổ chức hội nghị trên.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng giới thiệu cho các bạn Lào về những điểm mới của Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam 2014 để tham khảo.

Phó Thủ tướng Thongloun Sisoulith đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc của đoàn tới Lào lần này; nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc lần này của đoàn tại Lào sẽ góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai Viện Kiểm sát nhân dân hai nước Lào-Việt Nam; khẳng định những chia sẻ của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam là hết sức quan trọng và quý báu, sẽ giúp Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào tổ chức thành công Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát/Công tố các nước ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Phó Thủ tướng Thongloun Sisoulith nhấn mạnh kết quả hợp tác giữa Viện Kiểm sát Tối cao hai nước trong thời gian qua đã thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc, hai nước nói chung và quan hệ giữa Viện Kiểm sát hai nước nói riêng; mong rằng, trong thời gian tới, Viện Kiểm sát hai nước sẽ tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau để cùng thực hiện tốt công tác kiểm sát ở mỗi nước.

Trước đó, ngày 3/3, đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam do Phó Viện trưởng Trần Công Phàn dẫn đầu và đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào do ông Saysana Khotphouthone, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tổ chức hội thảo với chủ đề "Sự thành công và kinh nghiệm đăng cai tổ chức Hội nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát/Viện Công tố các nước ASEAN-Trung Quốc lần thứ 6 tại Hà Nội của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam" để chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sự kiện trên với các đồng nghiệp Lào.

Nhân dịp này, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam đã trao tặng cho đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lào món quà tặng gồm 10 bộ máy xách tay, 2 máy photocopy và 50.000 USD để hỗ trợ Lào tổ chức tốt hội nghị trên và phục vụ cho công tác chuyên môn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục