Lào và Canada thúc đẩy quan hệ hợp tác về chiều sâu

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird, Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone mong hai bên tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực.
Ngày 15/10 tại Vientiane, Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird đã được Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone tiếp.

Chuyến thăm Lào 2 ngày của Bộ trưởng Ngoại giao Canada John Baird là chuyến thăm Lào lần đầu tiên của một quan chức cao cấp Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1974.

Chủ tịch Chummaly Saynhasone hoan nghênh chuyến thăm của đoàn; bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác giữa Lào-Canada trong trong 4 thập kỷ qua và mong muốn hai bên tăng cường hợp tác giúp đỡ nhau nhiều lĩnh vực, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế nhằm đưa mối quan hệ và sự hợp tác giữa hai nước lên một bước phát triển mới.

Bộ trưởng John Baird cảm ơn Chủ tịch nước Lào đã dành thời gian tiếp đoàn và thông báo kết quả hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoonglun Xixulít. Hai bên khẳng định tăng cường hợp tác; trao đổi vấn đề liên quan đến Cộng đồng kinh tế ASEAN, quan hệ và hợp tác ASEAN-Canada cũng như việc ủng hộ và hợp tác  giữa ASEAN-Canada trong khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng cho biết Canada-ASEAN đang thực hiện kế hoạch hợp tác về thương mại và đầu tư giai đoạn 2012-2015 và cam kết tăng cường ủng hộ và giúp đỡ Lào hơn nữa trong việc tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư và lĩnh vực Lào có nhiều tiềm năng.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp Canada đang hoạt động tích cực ở Lào trong các dự án phát triển đô thị, môi trường, xây dựng đường giao thông và y tế, phát triển nguồn nhân lực cũng như trong các hoạt động phá dỡ bom mìn chưa nổ (UXO) và giúp Lào được hưởng chế độ miễn thuế và miễn quota của Canada./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục