Lào-Nga cam kết phát triển hiệu quả quan hệ hợp tác song phương

Hai nước đã ký kết 7 văn kiện hợp tác song phương nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith.

Phóng viên TTXVN tại Vientiane dẫn truyền thông Lào cho biết Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith vừa có chuyến thăm chính thức Liên bang Nga trong 2 ngày 26-27/9.

Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng giúp phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác lâu dài giữa hai nước đi vào chiều sâu kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 7/10/1960.

Tại cuộc hội đàm song phương giữa Thủ tướng Lào với người đồng cấp nước chủ nhà Dmitry Medvedev, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và truyền thống hợp tác trên cơ sở tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau, là đối tác chiến lược của nhau trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Thủ tướng hai nước đều cho rằng quan hệ và hợp tác giữa hai nước không ngừng được phát triển, thông qua các chuyến thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo các cấp giữa hai nước; khẳng định sẽ nỗ lực tăng cường và phát triển hiệu quả mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Hai bên cũng bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau thông qua đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, đầu tư, năng lượng, giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học-công nghệ, du lịch, viễn thông, quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác mà hai nước có thế mạnh và cùng quan tâm; tiếp tục trao đổi các chuyến thăm cấp cao, triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác.

Nhân dịp này, hai nước đã ký kết 7 văn kiện hợp tác song phương, bao gồm Hiệp định về dẫn độ tội phạm; Hiệp định về vận tải hàng không; 3 văn kiện bản hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và khai khoáng; 1 văn kiện hợp tác về nâng cao năng lực cho cán bộ trong lĩnh vực chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố và 1 văn kiện hợp tác về kỹ thuật quân sự.

Cũng trong chuyến thăm, Thủ tướng Sisulith đã có cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Nga, bà Valentina Matvienko và Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Lào, cũng như thăm một số địa điểm văn hóa Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục