Lào-Triều Tiên ký nhiều văn bản hợp tác hai nước

Lào và Triều Tiên ký 4 văn bản hợp tác quan trọng giữa hai nước trên các lĩnh vực văn hóa, công nghệ thông tin, giáo dục và kinh tế.
Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Yong Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã thăm chính thức Lào từ ngày 7-10/8 theo lời mời của Chủ tịch nước chủ nhà Chummali Saynhasone.

Sáng nay (8/8), sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Kim Yong Nam và đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đã hội đàm với Chủ tịch Chummali Saynhasone và đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Hai bên thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, trao đổi về quan hệ song phương, đánh giá cao và bày tỏ hài lòng trước mối quan hệ truyền thống và sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên đánh giá cao việc trao đổi các chuyến thăm giữa lãnh đạo cấp cao của hai đảng, hai nhà nước trong thời gian qua và trao đổi quan điểm đối với các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Chummali Saynhasone hoan nghênh ông Kim Jong Un được bầu làm nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Quân đội Triều Tiên, đồng thời thông báo tóm tắt tình hình trong nước của Lào và việc Lào chuẩn bị đăng cai Hội nghị đối tác nghị viện Á-Âu lần thứ 7 (ASEP 7) và Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9) vào cuối năm nay và khẳng định lập trường trước sau như một của Lào về việc xây dựng bán đảo Triều Tiên hoà bình, phát triển và phi hạt nhân.

Về phần mình, Chủ tịch Kim Yong Nam hoan nghênh những thành quả đạt được của nhân dân Lào trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, chúc Lào thành công trong việc tổ chức các Hội nghị ASEP 7 và ASEM 9, đồng thời cảm ơn Đảng, Chính phủ Lào đã luôn ủng hộ Triều Tiên.

Chủ tịch Chummali Saynhasone và Chủ tịch Kim Yong Nam đã chứng kiến lễ ký 4 văn bản hợp tác giữa Lào và Triều Tiên, gồm Kế hoạch giao lưu văn hoá giai đoạn 2012-2015, Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu công nghệ thông tin, Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục, Hiệp định hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào với Phòng Công nghiệp Triều Tiên.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Kim Yong Nam đã hội kiến với Thủ tướng Thongsing Thammavong, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphanh Phengkhammy, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước kiêm Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Triều Tiên Tong Yeutho./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục