Chống buôn lậu Tết

Lập đoàn kiểm tra chống buôn lậu Tết Nguyên đán

Nhằm hạn chế buôn lậu, đầu cơ hàng dịp Tết Nguyên đán tới, Cục Quản lý thị trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu, đầu cơ hàng hóa gây bất ổn thị trường trongdịp Tết Nguyên đán 2012, Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương đã xây dựngkế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường về các địa phương trong những tháng cuốinăm.

Theo Cục Quản lý thị trường, hiện các Chi cục Quản lý thị trường trong cả nướcđã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hànggiả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng vi phạm sở hữutrí tuệ và các hành vi gian lận thương mại khác nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêudùng, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo hàng hóa lưu thông thuận tiện, khôngđể xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa giả tạo, giá cả tăng đột biến.

Đồng thời, Cục sẽ phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra bảođảm hàng hóa phải được niêm yết giá công khai và bán theo giá niêm yết, đảm bảovệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và các dịch vụ văn hóa phục vụnhân dân ăn tết an toàn, lành mạnh.

Cục cũng chú trọng kiểm tra, kiểm soát hàng hóa nhập lậu vận chuyển trên cáctuyến giao thông đường bộ vào thành phố; tuyến giao thông từ biên giới phía Bắcqua Bắc Ninh, Hưng Yên; tuyến đường sắt qua khu vực ga Yên Viên, Giáp Bát, ga HàNội; tuyến hàng không và Bưu điện qua sân bay Nội Bài và các trạm chuyển phátnhanh của Bưu điện; tuyến đường sông qua Cảng Hà Nội và cảng Đông Trù...

Với những điểm cố định, Cục còn tập trung kiểm tra các kho tàng, bến bãi tập kếthàng hóa về Hà Nội và đi các tỉnh, một số tuyến phố chuyên doanh về mặt hàngthuốc lá, rượu, vải, quần áo may sẵn, điện máy, điện tử, điện lạnh… trong cácquận nội thành. Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường sẽ tái kiểm tra các kho lạnhthực phẩm, chứa chấp hàng lậu, các cơ sở sản xuất thực phẩm, bánh mứt kẹo, giòchả, rượu, nước giải khát đóng chai đã bị xử lý nhiều lần.

Mặt khác, trong dịp Tết này, Cục sẽ tập trung kiểm tra các mặt hàng thực phẩmcông nghệ, bánh mứt kẹo, bia, rượu, nước giải khát, nước mắm, nước chấm…; thườngxuyên kiểm tra bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu; các tổ chức, cá nhân kinhdoanh hàng hóa có điều kiện và việc chấp hành các quy định về khuyến mại, quảngcáo trên địa bàn quản lý.

Ngoài ra, Cục cũng tập trung kiểm tra việc vận chuyển, tập kết, chứa chấp,kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toànthực phẩm trên địa bàn.

Nhận định của Cục Quản lý thị trường cho thấy, thời gian qua, hàng lậu không chỉlen lỏi qua đường tiểu ngạch mà còn trà trộn qua đường chính ngạch bằng cáchkhai gian thành mặt hàng có thuế suất thấp; mua bán lòng vòng để được hợp thứchóa bằng hóa đơn trong nước.

Với hóa đơn này, dân buôn công khai đưa hàng lậu xâm nhập sâu vào thị trườngphía Nam. Do lực lượng Quản lý thị trường không có chức năng dừng xe mà phảiphối hợp xin ý kiến của lãnh đạo cảnh sát giao thông, điều này gây mất nhiềuthời gian, khó chủ động kiểm tra hàng lậu và xử lý trong tình huống cấp bách./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục