Lễ hội Xuân Cao Lãnh “Cá hóa rồng-Sen hồng tỏa sắc”

Lễ hội Xuân Cao Lãnh 2012 “Cá hóa rồng-Sen hồng tỏa sắc,” tổ chức từ ngày 20-26/2, tại Quảng trường và Công viên Văn Miếu, Đồng Tháp.
Lễ hội Xuân Cao Lãnh 2012 với chủ đề “Cá hóa rồng - Sen hồng tỏa sắc,” tổ chức từ ngày 20-26/2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày mùng 4 Tết), tại Quảng trường và Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tại lễ hội năm nay sẽ có nhiều hoạt động thú vị phục vụ nhân dân trong những ngày đầu năm như các chương trình nghệ thuật đón giao thừa, triển lãm tranh và trang trí lồng đèn. Không gian từ quảng trường Văn Miếu đến hồ Khổng Tử được trang trí đặc sắc và hấp dẫn chắc chắn sẽ mang đến cho người dân những giây phút tận hưởng không khí Tết tuyệt vời.

Điểm nhấn của Không gian văn hóa Xuân năm nay sẽ là đường hoa Xuân Nhâm Thìn 2012. Với chiều dài 250m, đường Đặng Văn Bình sẽ khoác lên mình một dáng vẻ mới rực rỡ sắc hoa như hình ảnh con rồng đang bay lên. Xuyên suốt con đường là các cụm tiểu cảnh bằng hoa kết hợp với nghệ thuật sắp đặt xây dựng quá trình một con cá từ ao sen vượt qua những thử thách của không gian - thời gian biến thân thành một con rồng uy mãnh theo đúng chủ đề “Cá hoá rồng - Sen hồng tỏa sắc.”

Vẻ đẹp của đường hoa không chỉ là nơi trưng bày nghệ thuật sắp đặt hoa mà qua đó còn thể hiện tình cảm nguyện vọng của người dân thành phố Cao Lãnh tin tưởng vào một năm mới tươi sáng, thành công của thành phố.

Đại diện ban tổ chức cho biết, không gian văn hóa Xuân thành phố Cao Lãnh 2012 hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân cũng như du khách ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, du khách cả nước tận hưởng những ngày Tết đầy niềm vui./.

Thanh Trúc (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục