Lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch tại Vĩnh Phúc

Tuần Văn hóa-Du lịch Vĩnh Phúc và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013 đã khai mạc tối 24/3.
Tối 24/3, tại Công  viên quảng trường Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng năm 2013.

Hàng chục nghìn cán bộ, người dân, những người con quê hương Vĩnh Phúc đang sinh sống ở nhiều tỉnh, thành cũng về dự lễ. Niềm vui của người dân như được nhân đôi bởi Lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh được tổ chức lần đầu tiên tại Công viên quảng trường mới được hoàn thiện.

Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, tạo điểm nhấn cho đô thị Vĩnh Yên. Đêm khai mạc có chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi con người, quê hương Vĩnh Phúc...

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nêu khái quát văn hóa-lịch sử, con người của mảnh đất Vĩnh Phúc, những vấn đề trọng tâm, những thuận lợi và thành quả mà Vĩnh Phúc đã đạt được.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, con người Vĩnh Phúc đã đóng góp xứng đáng vào quá trình xây dựng và phát triển của dân tộc. Đất Mê Linh là nơi có Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh tan quân Đông Hán. Thế kỷ thứ 15, Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn - người con của Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đã đóng góp to lớn vào cuộc thắng lợi chống quân Minh..

Những năm gần đây, Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phát triển công nghiệp, coi trọng giáo dục đào tạo đã đạt được nhiều kết quả to lớn. Tỉnh luôn coi trọng bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn, các khu di tích, đầu tư xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh để thúc đẩy phát triển bền vững, toàn diện, đưa kinh tế-xã hội đi lên.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng nêu bật ý nghĩa, vai trò của Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng năm 2013. Đây là dịp vừa giao lưu học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, vừa giới thiệu quảng bá hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc đến đông đảo người dân và mong muốn phát huy những tiềm năng sẵn có, các thế mạnh của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội phát triển toàn diện, bền vững...

Tuần Văn hóa-Du lịch Vĩnh Phúc và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng 2013 có chủ đề “Vĩnh Phúc trên đường phát triển,” diễn ra từ 23-26/3, tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Lập Thạch, huyện Tam Đảo và thị xã Phúc Yên.

Tuần Văn hóa-Du lịch Vĩnh Phúc bao gồm ba hoạt động chính: Lễ dâng hương kỷ niệm 584 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc-Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn, tổ chức ngày 23/3; Lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc và Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng 2013, tổ chức ngày 24/3 và Lễ hội Tây Thiên Xuân Quý Tỵ 2013, tổ chức vào ngày 26/3.

Bên cạnh đó, trong thời gian này còn diễn ra các hoạt động phụ trợ như Triển lãm “Vĩnh Phúc-50 năm làm theo lời Bác dạy;” Triển lãm xúc tiến Du lịch và Hội chợ các tỉnh đồng bằng sông Hồng; Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn các tỉnh đồng bằng sông Hồng; Liên hoan tiếng hát học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các hoạt động thể dục thể thao.

Nhân dịp này, Vĩnh Phúc cũng quảng bá, giới thiệu một số tuyến du lịch của các địa phương trong tỉnh.

Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa-Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc và Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng năm 2013 kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp./.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục