Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tới dự lễ kỷ niệm và chúc mừng những thành tựu Sở Ngoại vụ thành phố đã đạt được.
Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao bằng khen cho 5 tập thể và 16 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho ngành ngoại giao Việt Nam giai đoạn 2017-2019. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 30/10, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập với chủ đề “Tiếp nối tự hào" ngành ngoại giao thành phố.

Đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng những thành tựu Sở Ngoại vụ thành phố đã đạt được và khẳng định Sở là cánh tay nối dài của Bộ Ngoại giao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Sở Ngoại vụ thành phố với những cống hiến, không ngừng nỗ lực vươn lên lớn mạnh cả về đội ngũ, trình độ; luôn hoàn thành tốt vai trò vừa là cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Ngoại giao, đồng thời là cơ quan chuyên trách tham mưu đối ngoại của Thành phố.

Sở cũng là cầu nối tích cực, kịp thời giữa Trung ương và địa phương trong việc xử lý chặt chẽ các vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong quan hệ đối ngoại, góp phần đảm bảo an ninh chính trị đối ngoại, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố và các tỉnh phía Nam.

Trước bối cảnh Việt Nam đang chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Phó Thủ tướng đề nghị Sở Ngoại vụ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đạt được; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, làm tốt vai trò cầu nối cho Bộ, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

“Sở Ngoại vụ thành phố cần nắm chắc nhu cầu của thành phố và các địa phương, tăng cường, nâng cao chất lượng tham mưu cho Bộ về chủ trương, giải pháp hội nhập quốc tế hiệu quả, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế; tận dụng tốt cơ hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế,” Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Sở cần tiên phong, sáng tạo hơn nữa, phát huy hiệu quả hoạt động đối ngoại để giúp thành phố tận dụng tốt nhất bối cảnh quốc tế, thu hút tối đa nguồn lực nhằm triển khai các chủ trương phát triển đột phá đã được Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Thành phố vừa thông qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên Sở Ngoại vụ thành phố tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, luôn đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết; chủ động, sáng tạo, thích ứng năng động trước những diễn biến khó lường của tình hình mới; phấn đấu mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao bằng khen cho 4 tập thể và 21 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm, góp phần tích cực trong hoạt động ngoại giao của thành phố. (Ảnh: Thanh Vũ/ TTXVN)

Ôn lại truyền thống ngành ngoại giao thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh Sở Ngoại vụ đã làm tốt công tác tham mưu giúp thành phố thiết lập các mối quan hệ quốc tế, phá thế bao vây cấm vận, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài, tạo tiền đề thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Đặc biệt, những năm sau đổi mới, Sở đã tiên phong trong việc triển khai các hoạt động ngoại giao kinh tế, giúp thành phố phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, đưa kinh tế thành phố chuyển mình, hòa nhập vào quỹ đạo phát triển chung của khu vực và thế giới.

Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ lãnh đạo ngành ngoại giao thành phố đã giao lưu, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình làm công tác đối ngoại.

Bộ Ngoại giao đã trao bằng khen tặng 5 tập thể, 16 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho ngành trong giai đoạn 2017-2019; trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam tặng các cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp phát triển ngành ngoại giao Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng trao bằng khen cho 4 tập thể, 21 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm liền, góp phần tích cực trong hoạt động ngoại giao của thành phố.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có quan hệ hợp tác hữu nghị với 53 địa phương của các nước, đồng thời có 61 cơ quan lãnh sự của các nước và nhiều tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện công ty nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn.

Hằng năm, Thành phố tổ chức đón tiếp chu đáo, trọng thị, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm đoàn khách của các nguyên thủ quốc gia và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục