Việc Mỹ cắt giảm nhân viên ngoại giao tại Iraq diễn ra trong bối cảnh các lực lượng vũ trang thân Iran tuyên bố sẽ nhằm vào các lợi ích của Mỹ trong khu vực nếu Washington tham chiến cùng Israel.
Phản ứng trước tình trạng leo thang quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố bày tỏ lấy làm tiếc về hành động quân sự của New Delhi và lo ngại về tình hình hiện tại.
Quân đội Mali lên nắm quyền lãnh đạo đất nước bằng vũ lực hồi năm 2020. Hồi tháng 6 năm nay, họ đã yêu cầu MINUSMA rời khỏi nước này sau nhiều tháng quan hệ hai bên xấu đi.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud trao đổi quan điểm kỹ lưỡng về chương trình nghị sự khu vực và quốc tế, với trọng tâm là Trung Đông, Bắc Phi.
Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi các bên tại Yemen nỗ lực hợp tác với Đặc Phái viên Grundberg, tôn trọng Luật nhân đạo quốc tế và thực hiện Nghị quyết 2573 về bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự.
Các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tại trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về cách thức tránh leo thang quân sự ở Đông Địa Trung Hải đã được hoãn lại 2 ngày, sang ngày 10/9.
Thủ tướng Liban Saad Hariri đề nghị Mỹ, Pháp và cộng đồng quốc tế can thiệp sau khi phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở nước này và Israel tấn công lẫn nhau ở khu vực biên giới giữa hai nước.
Liên minh Nghị viện Arab đã đưa ra cảnh báo về những hậu quả to lớn từ việc leo thang quân sự trong khu vực trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho rằng cuộc khủng hoảng Ukraine kéo dài đe dọa gây mất lòng tin hoàn toàn giữa Liên bang Nga và Liên minh châu Âu (EU), vốn tích lũy được trong 25 năm qua.
Ngày 26/6, Ngoại trưởng Bahrain cáo buộc Qatar leo thang quân sự vụ tranh cãi với các cường quốc khu vực, ám chỉ quyết định của Doha cho phép Thổ Nhĩ Kỹ tăng binh lính ở lãnh thổ này.
Điều phối viên Liên hợp quốc Stephen O'Brien cho biết đã có tới 16.000 người bị buộc rời khỏi thành phố Aleppo (Syria) do những vụ tấn công ác liệt ở đây.
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Dennis Blair nhận định phương án tối ưu để ứng phó với việc Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán ở Biển Đông là thông qua ngoại giao đa phương.
Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu tuyên bố Saada - một thành trì của phiến quân Houthi ở Tây Bắc Yemen dọc biên giới với nước này - là vùng chiến sự và kêu gọi tất cả dân thường ở đây đi sơ tán.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã cảnh báo về tình hình "cực kỳ nghiêm trọng" trên bán đảo Triều Tiên, nơi căng thẳng quân sự leo thang sau khi hai miền đấu pháo.