Phóngviên TTXVN tại Cuba dẫn lời điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Haiti,ông Nigel Fisher, cho biết chương trình sửa chữa nhà cửavà tái định cư cho các nạn nhân của thảm họa động đất mỗi tháng đã giúpcho hàng nghìn người trở lại cuộc sống bình thường và đến cuối năm 2011,số người vẫn phải sống trong các khu lán trại dựng lên sau trận độngđất đã giảm 65%, xuống chỉ còn 520.000 người.
Trong khi đó,chương trình tạo công ăn việc làm cho người dân gắn với việc sửa chữa vàxây dựng cơ sở hạ tầng, các kế hoạch tái thiết trong các lĩnh vực nôngnghiệp, y tế, giáo dục cũng đã mang lại những kết quả tích cực với sựtham gia của các chuyên gia Haiti, các tổ chức được sự hỗ trợ của Liên hợp quốccũng như các chính phủ trên thế giới.
Haiti cũng đã nỗ lực triển khaichiến dịch phòng chống dịch tả lan tràn tại nước nay sau trận động đất,trong đó có việc thiết lập một hệ thống cảnh báo, thành lập mạng lướicác trung tâm điều trị, cũng như chiến dịch tuyên truyền, qua đó giúpgiảm thiểu số người nhiễm và tử vong vì căn bệnh này.
Tuynhiên, ông Fisher cho rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong côngcuộc tái thiết Haiti với sự nỗ lực và trợ giúp một cách tổng thể và bềnvững từ chính phủ mới của quốc gia Trung Mỹ này, cũng như cộng đồng quốctế, trong đó có việc củng cố thể chế, tái lập các dịch vụ công cộng,tạo điều kiện cho người dân trở lại cuộc sống bình thường.
Mới đây, Ủyban châu Âu (EC) thông báo sẽ triển khai một chương trình trị giá 23triệu euro tại Haiti để sửa chữa và xây dựng nhà ở cho khoảng 60.000người bị mất nhà cửa.
Trận động đất kinh hoàng mạnh 7 độ richtertại Haiti ngày 12/1/2010 đã cướp đi sinh mạng của gần 300.000 người vàảnh hưởng tới khoảng 3 triệu người tại nước này./.