LHQ kêu gọi các bên liên quan tại Thái Lan đối thoại

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi tất cả các bên ở Thái Lan tham gia đối thoại sớm nhất có thể.
LHQ kêu gọi các bên liên quan tại Thái Lan đối thoại ảnh 1Người biểu tình chống chính phủ tuần hành bên ngoài trụ sở cảnh sát quốc gia tại Bangkok ngày 26/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 26/2 đã kêu gọi tất cả các bên ở nước này tham gia đối thoại sớm nhất có thể.

Trong một tuyên bố thông qua người phát ngôn, Tổng thư ký Ban Ki-moon lên án tình trạng bạo lực không ngừng leo thang trong những ngày qua tại nhiều vùng ở Thái Lan. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan tôn trọng quyền con người và luật pháp, tuyệt đối không thực hiện các hành vi bạo lực trong quá trình giải quyết bất đồng chính trị.

Tuyên bố nêu rõ Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi các bên "tham gia sớm nhất có thể vào các cuộc đối thoại toàn diện và có ý nghĩa, hướng tới chấm dứt khủng hoảng và thúc đẩy cải cách."

Ông Ban Ki-moon bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi hình thức có thể để các bên liên quan cũng như toàn thể nhân dân Thái Lan vượt qua cuộc khủng hoảng này.

Cũng trong ngày 26/2, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến bạo lực chính trị gần đây ở Thái Lan.

Người phát ngôn của bà Ashton cho biết EU đặc biệt quan ngại về việc trẻ em thiệt mạng trong các vụ tấn công bạo lực. Bà Aston bày tỏ cảm thông sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân và kêu gọi Thái Lan tổ chức một cuộc đối thoại để mang lại một giải pháp chính trị lâu dài.

Cảnh sát nước này ngày 26/2 thông báo đã bắt giữ hai sỹ quan của Hải quân hoàng gia Thái Lan bảo vệ an ninh cho phong trào biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Bangkok.

Khi bị bắt giữ, hai sỹ quan trên mang hai khẩu súng ngắn và một số đạn, đeo phù hiệu của Bộ chỉ huy dã chiến hải quân Thái Lan (SEAL) và có thẻ bảo vệ an ninh cho các thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ.

Cảnh sát Thái Lan khẳng định hai sỹ quan bị bắt vẫn đang phục vụ trong quân đội. Họ đã thừa nhận được thuê bảo vệ an ninh cho phong trào biểu tình tại điểm biểu tình gần khu thương mại Silom. Việc mang súng vào khu vực biểu tình đang được áp dụng lệnh tình trạng khẩn cấp được coi là hành vi phạm pháp.

Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã được thông báo về vụ việc trên. Lực lượng này được cho là liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan, do có thông tin nhiều sỹ quan của SEAL được thuê bảo vệ an ninh cho phong trào biểu tình, tuy nhiên Bộ chỉ huy dã chiến hải quân Thái Lan luôn bác bỏ những cáo buộc này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục