LHQ kêu gọi Campuchia-Thái ngừng bắn vĩnh viễn

Hội đồng Bảo an kêu gọi Campuchia và Thái Lan tránh hành động làm tăng căng thẳng và thiết lập thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.
Tại phiên họp kín ngày 14/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các cuộc đụng độ vừa qua tại khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan, đồng thời kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, tránh bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng và thiết lập thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

Đại sứ Brazil Maria Luiza Ribeiro Viotti, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 2/2011, cho biết các nước thành viên kêu gọi Thái Lan và Campuchia giải quyết tình hình một cách hòa bình thông qua đối thoại hiệu quả.

Hội đồng Bảo an bày tỏ ủng hộ các nỗ lực hòa giải tích cực của ASEAN và kêu gọi hai bên tiếp tục hợp tác với ASEAN để giải quyết hòa bình tranh chấp biên giới. Hội đồng Bảo an cũng hoan nghênh cuộc gặp ngoại trưởng các nước ASEAN vào ngày 22/2 tới tại Jakarta (Indonesia) để thảo luận vấn đề xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Nam Hong cho rằng tình hình ngừng bắn hiện nay giữa hai nước sau các vụ đụng độ biên giới "vẫn rất mong manh."

Tuy nhiên, Campuchia hy vọng "giải quyết vấn đề một cách hòa bình nhằm tránh xảy ra bất cứ xung đột quân sự lớn nào."

Trước đó, Campuchia đã đề nghị Hội đồng Bảo an triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu vực biên giới tranh chấp với Thái Lan, song các nước thành viên Hội đồng Bảo an nêu rõ vai trò của Hội đồng Bảo an chỉ giới hạn ở việc ủng hộ "các nỗ lực song phương và khu vực" nhằm chấm dứt xung đột.

Về phần mình, phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya cho rằng không cần triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Chính phủ Thái Lan muốn giải quyết xung đột theo con đường song phương và "không có lý do gì để tiếp tục các cuộc xung đột biên giới" với Campuchia.

Thái Lan sẽ thông báo cho ASEAN các cuộc thương lượng song phương về vấn đề biên giới giữa hai nước và sẽ tiếp tục gửi viện trợ phát triển chính thức cho Campuchia bất chấp những xung đột gần đây.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2011 tham dự cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an, nhấn mạnh xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia cần được giải quyết hòa bình thông qua đối thoại và thương lượng với sự trợ giúp của ASEAN. Hai bên cần tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Ông đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng giải quyết cuộc tranh chấp giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục