LHQ kêu gọi đóng góp binh sỹ, cảnh sát cho hoạt động gìn giữ hòa bình

Quan chức Liên hợp quốc kêu gọi toàn bộ các nước thành viên, nhất là những nước có năng lực quân sự hiện đại nhất, góp thêm binh sỹ và cảnh sát cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
LHQ kêu gọi đóng góp binh sỹ, cảnh sát cho hoạt động gìn giữ hòa bình ảnh 1Binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc làm nhiệm vụ tại thị trấn Rwapara, Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Tổng thư ký phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix ngày 12/9 đã kêu gọi các nước thành viên đóng góp binh sỹ và cảnh sát cho hoạt động gìn giữ hòa bình của tổ chức quốc tế lớn nhất này.

Phát biểu tại cuộc thảo luận mở tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Lacroix cho biết ông muốn tận dụng cơ hội này để kêu gọi toàn bộ các nước thành viên, nhất là những nước có năng lực quân sự hiện đại nhất, góp thêm binh sỹ và cảnh sát cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Ngoài ra, theo ông Lacroix, Liên hợp quốc đang rất cần những năng lực quân sự chủ chốt như máy bay trực thăng, các lực lượng phản ứng nhanh, khả năng chống lại các thiết bị nổ tự chế, năng lực nhận biết tình hình, hỗ trợ y tế..., đồng thời nhấn mạnh Liên hợp quốc hoan nghênh mọi sự đóng góp này.

Tại cuộc thảo luận, ông Lacroix cũng đề cập tới vai trò quan trọng của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Ông cho biết sự tham gia của các nước thành viên Liên hợp quốc cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng số lượng phụ nữ tham gia hoạt động này.

[42 quốc gia phê chuẩn tuyên bố chung của LHQ về gìn giữ hòa bình]

Theo ông Lacroix, sự tham gia ngày càng nhiều của phụ nữ trong gìn giữ hòa bình sẽ làm cho hoạt động này trở nên hiệu quả hơn. Liên hợp quốc cần tăng cường số lượng nữ binh sỹ tham gia ở các cấp và trong cả lĩnh vực quân sự cũng như dân sự và việc này có thể đạt được với sự đóng góp tích cực của các nước thành viên.

Đặc biệt, ông Lacroix kêu gọi mọi nước thành viên đánh giá về tiến triển hoạt động của các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, như đến thăm tại thực địa và thông báo những phát hiện với Liên hợp quốc.

Trước đó, hồi tháng Ba, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã khởi động kế hoạch gìn giữ hòa bình (A4P) nhằm thúc đẩy những cam kết chính trị toàn cầu cho các hoạt động gìn giữ hòa bình, trong đó ông kêu gọi các nước thành viên cùng đề ra một loạt các nguyên tắc và cam kết được nhất trí chung về việc thiết lập các hoạt động gìn giữ hòa bình phù hợp cho tương lai, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận chính thức vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục