Việt Nam lần đầu tổ chức UNSOC theo chuẩn Liên hợp quốc
Khóa UNSOC 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng khi Việt Nam tự chủ tổ chức huấn luyện sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc, tạo nền tảng để được công nhận đạt chuẩn và mở rộng hợp tác quốc tế.
Khóa UNSOC 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng khi Việt Nam tự chủ tổ chức huấn luyện sỹ quan tham mưu Liên hợp quốc, tạo nền tảng để được công nhận đạt chuẩn và mở rộng hợp tác quốc tế.
Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2026/NĐ-CP ngày 1/1/2026 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Trải qua hơn 11 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp tại các phái bộ như Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei.
Theo Chủ tịch AUC, vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái là hành động đáng lên án, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và trực tiếp đe dọa nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Sudan.
Khóa huấn luyện cố vấn quân sự về giới năm 2025 trong gìn giữ hòa bình do UNITAR và Canada hỗ trợ, nhằm góp phần trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho sỹ quan Việt Nam và các nước đối tác.
Tại khóa huấn luyện lần này, các học viên sẽ được cung cấp kiến thức tổng quan về sơ cấp cứu chiến trường trong môi trường hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
VINBAX 2025 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ 4 về gìn giữ hòa bình LHQ giữa Quân đội hai nước Việt Nam-Ấn Độ, dự kiến diễn ra từ 11-27/11, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.
Chiều 10/11, tại Hà Nội, Việt Nam và Ấn Độ tổ chức Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 15, thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, gìn giữ hòa bình và thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng.
Trong môi trường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, phụ nữ không chỉ là người tham gia, mà còn là những người truyền cảm hứng, kết nối cộng đồng và đóng góp vào tiến trình kiến tạo hòa bình bền vững.
Toàn đơn vị đã đoàn kết, đồng lòng, không ngại khó khăn, phát huy phẩm chất người chiến sỹ công binh, quân y cách mạng, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Liên hợp quốc.
Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, 5 loại hình đơn vị là đơn vị bộ binh cơ giới, thông tin liên lạc, quân cảnh hoặc kiểm sát quân sự, hỗ trợ sân bay và trực thăng vận tải đa nhiệm.
Việc hỗ trợ tâm lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp các quân nhân tái hòa nhập thuận lợi với gia đình, đồng đội và môi trường xã hội sau một năm công tác trong điều kiện khắc nghiệt.
Thiếu tá Lê Vinh Hoàng đã từng được triển khai tại phái bộ Cộng hòa Trung phi (MINUSCA), nhiệm kỳ một năm (2022-2023), trên cương vị sỹ quan Phân tích thông tin tình báo.
Việt Nam đã cử gần 1.100 lượt cán bộ, sỹ quan quân đội và công an tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp tới các phái bộ ở Nam Sudan; Cộng hòa Trung Phi; khu vực Abyei và Liên hợp quốc.
Tối 26/9, Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (Phái bộ UNMISS).
Tối 26/9, tại Sân bay Nội Bài, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 trở về sau một năm làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS, Nam Sudan.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 là thê đội hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất từ trước đến nay trong các đội hình bệnh viện dã chiến mà Quân đội triển khai tới phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan.
Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tổ chức khóa huấn luyện tiền triển khai với các tình huống khẩn cấp nhằm củng cố chuyên môn y khoa, rèn sự bình tĩnh, khả năng phối hợp đồng đội ứng phó mọi tình huống.
Huấn luyện thành thục, trang bị được bảo dưỡng đồng bộ là nền tảng để Đội Công binh số 4 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, tiếp nối tinh thần mở đường thắng lợi của Bộ đội Việt Nam tại Abyei.
Các quân nhân thuộc Đội Công binh số 4 được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị của Quân đội, với phẩm chất chính trị vững vàng.