LHQ kêu gọi lưu tâm tới vấn đề sức khỏe tâm thần ở thanh niên

Theo ước tính, hiện nay khoảng 20% thanh niên trên thế giới bị rối loạn, chấn động tâm lý mỗi năm do thất nghiệp hoặc phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống.
 
LHQ kêu gọi lưu tâm tới vấn đề sức khỏe tâm thần ở thanh niên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: newsinmind.com)

Nhân Ngày Quốc tế thanh niên (12/8), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã gửi thông điệp tới tuổi trẻ toàn cầu, trong đó khẳng định vai trò to lớn của lớp trẻ trong mọi mặt của đời sống, đồng thời kêu gọi các quốc gia có chính sách cụ thể nhằm giúp đỡ thanh thiếu niên vượt qua những khó khăn, thách thức mà họ đang phải đối mặt.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần đối với thanh niên và vấn đề này cần được thảo luận rộng rãi như các vấn đề sức khỏe chung khác.

Những người trẻ hiện đang thuộc lớp người dễ bị tổn thương do thất nghiệp hoặc phải đối mặt với các cuộc xung đột và rất nhiều khó khăn khác trong cuộc sống hàng ngày.

Tất cả những khó khăn, trở ngại đó đã khiến khoảng 20% thanh niên trên thế giới bị rối loạn, chấn động tâm lý mỗi năm. Do đó, hơn ai hết, thanh thiếu niên đang là lớp người rất cần được sự quan tâm, giúp đỡ của các quốc gia và cộng đồng thế giới.

Báo cáo về các vấn đề sức khỏe tâm thần của Vụ các vấn đề kinh tế, xã hội Liên hợp quốc nêu rõ 1/5 thanh niên trên thế giới đã trải qua tình trạng rối loạn sức khỏe tâm thần với rủi ro đặc biệt cao trong giai đoạn chuyển từ thanh niên sang trưởng thành; trong đó, thanh niên vô gia cư, mồ côi cha mẹ hoặc sinh sống trong khu vực có xung đột vũ trang dễ mắc các chứng rối loạn hơn so với các bạn đồng trang lứa.

Báo cáo này cũng khuyến nghị cần nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng trong đầu tư và hỗ trợ thanh niên bị rối loạn sức khỏe tâm thần, vì điều này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm các triệu trứng của bệnh, đồng thời giúp thay đổi cách suy nghĩ và nhận thức chưa đúng về sức khỏe tâm thần.

Trong thư gửi thanh niên toàn cầu nhân dịp này, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Guy Rider cho biết trên toàn thế giới hiện có khoảng 75 triệu thanh niên bị thất nghiệp, 220 triệu người khác phải chật vật kiếm sống bằng những công việc không ổn định, hoặc phải lao động chui với cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

Nạn thất nghiệp tràn lan diễn ra trong một thời gian dài và tình trạng việc làm không ổn định, không đầy đủ đã tạo ra tâm lý chán nản cho lớp trẻ, đồng thời biến họ thành tầng lớp dễ bị tổn thương.

Ngay tại một số quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tổ chức gồm trên 30 nước có thu nhập cao, vẫn còn tới 25% thanh niên bị mắc các chứng bệnh tâm lý do những khó khăn, bức bách trong cuộc sống.

Trước thực trạng trên, các chuyên gia của ILO đã đề nghị các quốc gia thành viên áp dụng những biện pháp cụ thể nhằm tạo việc làm cho thanh niên trên cơ sở các chiến lược quốc gia về việc làm, qua đó giúp lớp trẻ ổn định cuộc sống, tin tưởng vào tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục