LHQ lập diễn đàn trực tuyến phục vụ đầu tư xã hội

Các nước đang phát triển sẽ có thể chia sẻ thực tiễn phát triển hiệu quả hơn thông qua Sở giao dịch Chứng khoán Phát triển Nhân lực Nam-Nam (SS-HDSX).

Các nước đang phát triển sẽ có thể chia sẻ thực tiễn phát triển hiệu quả hơn thông qua Sở giao dịch Chứng khoán Phát triển Nhân lực Nam-Nam (SS-HDSX).

Nhận định đó được đưa ra bởi Francisco Simplicio từ Uỷ ban Đặc biệt về Hợp tác Nam-Nam (SU/SSC) thuộc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Đây quả thực là diễn đàn mang lại những cơ hội đầu tư phát triển tốt, đồng thời tạo thuận lợi cho những người muốn tham gia đầu tư xã hội. Cho đến nay, có hai dự án phục vụ đầu tư kiểu này trên địa chỉ trang web www.ss-hdsx.org.

Dựa trên các kinh nghiệm có được ở Ấn Độ, 50 phụ nữ Sri Lanka sẽ được đào tạo làm mắm tôm và chế biến thức ăn để có thể mở một cơ sở sản xuất quy mô nhỏ và ổn định cho riêng mình.

Một dự án khác nhằm đào tạo các chuyên gia từ Kenya ở Brazil để họ có thể trợ giúp ít nhất 100 thanh niên và người trưởng thành thành lập các doanh nghiệp nhỏ mới phát triển sản xuất quần áo, đồ thủ công mỹ nghệ và đồ trang sức.

Những kinh nghiệm thu được từ Brazil cũng như từ các mô hình đầu tư xã hội khác ở Nam Phi, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đã cho thấy công cụ trên mang lại hiệu quả tiếp cận vốn nhiều hơn cho các cộng đồng nghèo ở phía nam.

Các dự án phát triển nhân lực đã có hiệu quả thiết thực, trong khi chi phí quan hệ đầu tư được giảm xuống. Chính vì vậy, việc đầu tư vào sở giao dịch chứng khoán xã hội tỏ ra có sức hấp dẫn hơn là những khoản tài trợ theo kiểu truyền thống.

Tại Brazil, 81 trong số 104 dự án phát triển được niêm yết kể từ năm 2003 đã được cấp vốn hoàn toàn thông qua sở giao dịch chứng khoán xã hội với tổng số ngân quỹ là 7,5 triệu USD. SS-HDSX là nỗ lực toàn cầu đầu tiên để thành lập thị trường trao đổi chứng khoán xã hội kiểu như vậy. Mô hình SS-HDSX hiện được Ngân hàng Thế giới cam kết khuyến khích phát triển hơn nữa.

Giám đốc SU/SSC từ UNDP cho rằng SS-HDSX có thể là lý do để hy vọng về một diễn đàn phát triển mới đối với khu vực phía nam. Tuy nhiên, nó cần phải lôi kéo sự tham gia tích cực của công chúng, các khu vực nhà nước, tư nhân và phi chính phủ.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục